Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ hoang mang khi cho thấy HLV trưởng Senegal, Pape Thiaw, xuất hiện tại một cơ sở quân sự cùng chiếc cúp AFCON. Tuy nhiên, tính xác thực của đoạn clip này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.
Diễn biến này xuất hiện sau quyết định gây tranh cãi của LĐBĐ châu Phi (CAF) vào ngày 17/3, khi tước danh hiệu AFCON 2025 của Senegal và trao lại chức vô địch cho Morocco. Theo một số thông tin chưa được xác minh, chiếc cúp đã được chuyển đến một căn cứ quân sự để bảo vệ.
Tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi video lan truyền cho thấy HLV Pape Thiaw đứng giữa vòng vây của những người được cho là binh sĩ có vũ trang, tay cầm chiếc cúp vô địch. Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là hình ảnh chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Phi, cho thấy Senegal chưa sẵn sàng trao trả danh hiệu.
BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026
It’s now positioned in the centre of their military camp.
Protecting what rightfully belongs to them…
pic.twitter.com/z2pbzxuGEw
Tranh cãi bắt nguồn từ trận chung kết AFCON 2025 diễn ra tại Rabat hồi đầu năm. Ở những phút cuối, Morocco được hưởng một quả phạt đền gây nhiều tranh cãi, khiến phía Senegal phản ứng dữ dội. HLV Thiaw đã yêu cầu các cầu thủ rời sân để phản đối, khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 14 phút.
Dù sau đó Senegal quay lại thi đấu và giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ, Ủy ban kỷ luật của CAF vẫn quyết định tính hành động rời sân là bỏ cuộc. Kết quả trận đấu bị hủy và Morocco được xử thắng 3-0, qua đó giành chức vô địch. Sau vụ việc, HLV Thiaw bị phạt 100.000 USD và nhận án treo giò, thậm chí có khả năng bị tăng nặng hình phạt trong thời gian tới.
Hiện tại, vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh đoạn video lan truyền. Một số nguồn tin cho rằng đây có thể là hình ảnh từ những buổi ăn mừng trước đó, thay vì diễn biến mới nhất. Ngoài ra, cũng chưa có xác nhận chính thức về việc những người xuất hiện trong video có thực sự là binh sĩ hay không.
Liên đoàn bóng đá Senegal đã xác nhận sẽ kháng cáo quyết định của CAF lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne. Trong thời gian chờ đợi, chiếc cúp vẫn đang ở Senegal, và câu chuyện này được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.


NB

















