Ngôi sao của ĐT Malaysia, Arif Aiman Hanapi, tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá quốc tế trong một thống kê mới nhất của Sofascore.
Theo bản cập nhật mới nhất trên các nền tảng mạng xã hội của Sofascore, cầu thủ 23 tuổi này đã thực hiện 224 pha rê bóng thành công trong 35 trận đấu tại giải hạng Nhất quốc nội, trở thành cầu thủ đứng thứ tư thế giới về số lần rê bóng thành công. Đáng chú ý, Arif Aiman vượt qua cả tiền vệ cánh của Manchester City, Jeremy Doku, người có 212 pha rê bóng thành công nhưng cần tới 52 trận đấu, nhiều hơn Arif Aiman 17 trận.
Khả năng đi bóng lắt léo của Arif Aiman được đánh giá rất cao, đặc biệt là những pha bứt tốc và đột phá bên hành lang cánh phải, thường xuyên khiến hàng phòng ngự đối phương rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, Arif Aiman hiện phải đối mặt với quãng thời gian nghỉ thi đấu dài hạn. Cầu thủ này dự kiến vắng mặt khoảng ba tháng do chấn thương gân kheo và đã trải qua ca phẫu thuật dưới sự giám sát của bác sĩ thể thao hàng đầu Lempainen Lasse.
Trong bảng xếp hạng do Sofascore thống kê, vị trí số một thuộc về tài năng trẻ của Barcelona, Lamine Yamal, với 307 pha rê bóng thành công trong 61 trận đấu. Đứng thứ hai là cầu thủ của Union Saint-Gilloise, Guilherme Smith, người đạt 251 pha rê bóng chỉ sau 25 trận. Vị trí thứ ba thuộc về Jose Mario Pinto của CD Olimpia với 238 pha rê bóng trong 53 trận. Ở các vị trí tiếp theo, Nicolas Vallejo đứng thứ 6 với 200 pha rê bóng trong 36 trận, theo sau là Olawale Tanimowo (JK Tammeka) với 199 pha rê bóng sau 34 trận.
Danh sách top 10 còn có Ljupche Doriev (Sogdiana) với 193 pha rê bóng trong 30 trận, Mariano Peralte Bauer (Borneo Samarinda) với 192 pha rê bóng trong 32 trận, và Caio Vidal (Ludogorets Razgrad), người khép lại top 10 với 185 pha rê bóng thành công trong 39 trận đấu.
Dù đang phải tạm rời xa sân cỏ, việc Arif Aiman góp mặt trong nhóm cầu thủ rê bóng xuất sắc nhất thế giới vẫn là minh chứng rõ ràng cho tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ này. Khi trở lại sau chấn thương, Arif Aiman được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ cao, đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của Johor Darul Ta'zim (JDT) cũng như bóng đá Malaysia trên đấu trường khu vực và quốc tế.


NB

















