Trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ sang Mỹ phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối và cần ít nhất 6 tháng để hồi phục. Điều này khiến anh chắc chắn vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 và tiếp tục bỏ lỡ Asian Cup 2027.
FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 25/9 đến 5/10, là giải đấu lần đầu do FIFA phối hợp với LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức và nằm trong FIFA Days, giúp các đội tuyển có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất. Việt Nam nằm ở phân hạng 1 cùng Thái Lan, Pakistan và Philippines, nhưng HLV Kim Sang-sik sẽ không có Duy Mạnh do trung vệ này tiếp tục điều trị chấn thương sụn chêm.
Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên và Bongdaplus, Duy Mạnh sẽ sang Mỹ trong ít ngày tới để thực hiện ca phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối. Sau ca phẫu thuật, trung vệ sinh năm 1996 cần ít nhất 6 tháng để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa anh gần như chắc chắn bỏ lỡ phần lớn giai đoạn lượt đi V.League 2026/27, đồng thời không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và vắng mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau.
Việc Duy Mạnh phải nghỉ dài hạn là một bước ngoặt đáng tiếc đối với trung vệ 30 tuổi. Anh đã có khoảng một thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, sở hữu 158 lần ra sân cho Hà Nội và 82 lần khoác áo các cấp độ đội tuyển quốc gia. Duy Mạnh từng trải qua chấn thương nghiêm trọng vào đầu năm 2020 và phải nghỉ gần một năm trước khi trở lại mạnh mẽ.
Sau khi bình phục, Duy Mạnh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik từng trao cho anh băng đội trưởng tại AFF Cup 2024. Không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự, trung vệ này còn được đánh giá cao ở khả năng chỉ huy, kết nối các đồng đội và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Sự vắng mặt của Duy Mạnh vì thế tạo ra khoảng trống đáng kể trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Tại AFF Cup 2026, Xuân Mạnh đã được sử dụng để khỏa lấp vị trí trung vệ lệch phải và thi đấu khá ổn nhờ khả năng tranh chấp cùng tốc độ. Tuy nhiên, việc tìm một cầu thủ có thể thay thế hoàn toàn vai trò thủ lĩnh của Duy Mạnh chắc chắn không dễ dàng.
Trong thời gian tới, HLV Kim Sang-sik có thể tính đến những phương án khác để gia cố hàng phòng ngự. Bùi Tiến Dũng là một trong những cái tên giàu kinh nghiệm có thể trở lại sau chấn thương. Bên cạnh đó, trung vệ Việt kiều Adou Minh cũng là phương án đáng chú ý sau khi vừa hoàn tất quá trình nhập quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ trưởng thành tại Pháp được kỳ vọng có thể bổ sung sức mạnh cho hàng thủ ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Ngoài Bùi Tiến Dũng và Adou Minh, đội tuyển Việt Nam vẫn còn những trung vệ trẻ như Nhật Minh hay Quang Kiệt bên cạnh những nhân tố chủ chốt tại AFF Cup 2026 vừa qua như Thành Chung, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Việt Anh.















