Ngày 29/1/2026 được xem là một trong những dấu mốc đen tối nhất của bóng đá Trung Quốc, khi Liên đoàn Bóng đá nước này (CFA) chính thức công bố loạt án phạt nặng chưa từng có liên quan đến các vụ bê bối dàn xếp tỷ số và giao dịch bất hợp pháp.
Theo đó, 13 câu lạc bộ chuyên nghiệp bị trừ điểm, trong khi 73 cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực bóng đá bị cấm vĩnh viễn, chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp. Đây không chỉ là một quyết định kỷ luật thông thường, mà được giới tờ Sohu (truyền thông Trung Quốc) mô tả là “trận động đất làm thay đổi toàn bộ cục diện bóng đá quốc nội”.
Ở nhóm cạnh tranh danh hiệu, nhiều đội bóng tên tuổi phải trả giá nặng nề. Shanghai Shenhua và Tianjin Jinmen Tiger bị trừ tới 10 điểm, khiến họ bước vào mùa giải mới với bất lợi cực lớn. Shandong Taishan, Beijing Guoan, Shanghai Port cùng một số đội khác cũng không thoát khỏi án phạt, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng cạnh tranh ngay từ vạch xuất phát.
Việc hàng loạt “ông lớn” bị trừ điểm không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng, mà còn tạo ra một khoảng trống quyền lực rõ rệt tại Chinese Super League. Trong bối cảnh đó, Chengdu Rongcheng nổi lên như cái tên hưởng lợi lớn nhất. Không dính án phạt, không mang gánh nặng điểm số âm, đội bóng này đang đứng trước cơ hội lịch sử để cạnh tranh chức vô địch.
Nếu cuộc đua vô địch chứng kiến sự đảo chiều quyền lực thì nhóm trụ hạng lại rơi vào trạng thái báo động đỏ khi Qingdao Hainiu bị trừ 7 điểm. Bên cạnh đó, Henan FC (-6 điểm) và Wuhan Three Towns (-5 điểm) cũng bị đẩy vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Với điểm xuất phát quá thấp, các đội bóng này buộc phải chơi với tâm thế “chung kết” ở hầu hết các trận đấu còn lại của mùa giải.
Đáng chú ý không kém là danh sách 73 cá nhân bị cấm vĩnh viễn, trong đó xuất hiện nhiều cái tên từng có ảnh hưởng lớn trong bóng đá Trung Quốc như những ngôi sao Qin Sheng, Zhang Lu, Hao Wei, Wang Dong, các cựu lãnh đạo như Chen Xuyuan, Li Tie, Du Zhaocai. Theo Sohu, trước đó, đợt công bố đầu tiên của CFA đã có 60 người nhận án phạt tương tự. Như vậy, tổng cộng đã có 133 người bị cấm vĩnh viễn.
Từ tháng 9/2024, bóng đá Trung Quốc đã mạnh tay cấm vĩnh viễn 43 quan chức và cầu thủ, trong đó có cựu HLV ĐTQG Li Tie, người từng thi đấu cho Everton. Sang năm 2025, Li Tie bị tuyên án tù chung thân sau khi thừa nhận liên quan đến dàn xếp tỷ số và các hành vi hối lộ để leo lên ghế HLV cấp cao.


NB


















