Manchester United từng nổi tiếng với khả năng xoay chuyển tình thế vào những phút cuối, đặc biệt trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, những giá trị ấy đang biến mất nhanh chóng dưới thời HLV Ruben Amorim.
Những dữ liệu được The Athletic công bố mới đây thực sự phác họa sự tụt dốc đáng lo ngại của Quỷ đỏ mùa này và nó đặc biệt thể hiện rõ qua hiệu quả thay người, một trong những điểm từng làm nên thương hiệu của đội bóng. Theo thống kê từ Opta thông qua The Athletic, Man Utd là đội có đóng góp từ cầu thủ dự bị thuộc nhóm tệ nhất Premier League, đứng hạng 19/20 về chỉ số tác động của các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.
Sốc hơn nữa: Không có một bàn thắng nào được ghi bởi cầu thủ dự bị của Man Utd từ đầu mùa. Nếu không nhờ pha kiến tạo muộn màng của Ayden Heaven trong trận gặp Brighton, Quỷ đỏ đã đứng cuối bảng hoàn toàn. Điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần “luôn chiến thắng vào cuối trận” mà người hâm mộ Man Utd từng quen thuộc nhiều năm trước.
The Athletic chỉ ra rằng Ruben Amorim vẫn thay tiền đạo nhiều hơn bất kỳ vị trí nào khác. Tiền đạo chiếm tới 24% tổng số phút thi đấu của cầu thủ dự bị. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Zirkzee phong độ thất thường, Benjamin Sesko chấn thương dài hạn dù được kỳ vọng lớn. Hàng tiền vệ tấn công gần như không được điều chỉnh, khiến lối chơi trở nên thiếu đột biến. Các vị trí được thay thế nhiều nhất lại là tuyến giữa và wing-back, những khu vực không tạo ra đột biến tấn công
Đáng chú ý, những sự thay người mang tính phòng ngự của Amorim còn khiến Man Utd đánh rơi điểm số, tiêu biểu là trận gặp Fulham đầu mùa và trận hòa West Ham gần đây.
Bảng xếp hạng tác động của cầu thủ dự bị (trích The Athletic – Opta) cho thấy khoảng cách lớn giữa Man Utd và các đội bóng có chiều sâu tốt như Brighton, Aston Villa hay Sunderland, những đội sở hữu từ 7 đến 13 đóng góp trực tiếp (bàn thắng + kiến tạo) từ cầu thủ thay người. Trong khi đó, Man Utd chỉ có… 1.
Ngoài ra, Man Utd còn bị chỉ trích vì thành tích tại Premier League kém xa kỳ vọng, lối chơi thiếu bản sắc, khả năng xoay chuyển trận đấu gần như bằng 0. Đặc biệt, Amorim ít tin dùng cầu thủ từ học viện, khác hẳn truyền thống phát triển tài năng trẻ của CLB.
Những yếu tố này, theo The Athletic, chắc chắn khiến nhóm chủ sở hữu INEOS phải lo ngại, khi đội bóng ngày càng rời xa tiêu chuẩn của một ông lớn Premier League.
Việc không tạo ra tác động từ ghế dự bị phản ánh sự bế tắc chiến thuật, đồng thời cho thấy Man Utd thiếu chiều sâu và thiếu tinh thần chiến đấu, hai yếu tố từng làm nên danh tiếng của CLB. Khi số liệu thống kê trở nên quá rõ ràng, áp lực dành cho Ruben Amorim càng lớn.Quỷ đỏ cần thay đổi nhanh chóng, nếu không muốn mùa giải trôi vào khủng hoảng.






NB















