Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể phải đối mặt với sự giám sát từ FIFA sau phát biểu cho rằng các ứng viên tranh cử chức chủ tịch FAM cần nhận được “cái gật đầu” từ chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.
Cựu quyền chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, mới đây cho biết bất kỳ cá nhân nào muốn tranh cử vị trí cao nhất của bóng đá Malaysia đều cần có sự chấp thuận từ Tunku Ismail. Phát biểu này ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi trong giới quan sát bóng đá nước này.
Theo tờ New Straits Times, nhiều ý kiến cho rằng việc một cá nhân không giữ chức vụ được bầu trong FAM nhưng lại có quyền quyết định hoặc phê duyệt ứng viên có thể đi ngược các quy định của FIFA. Luật sư thể thao nổi tiếng Nik Erman Nik Roseli nhận định phát ngôn trên hoàn toàn có thể khiến FAM bị đặt dấu hỏi về tính độc lập trong quản lý, theo quy định của FIFA dành cho các liên đoàn thành viên.
Ông cho biết: “Theo Điều 19 trong Điều lệ FIFA, các liên đoàn bóng đá phải điều hành công việc một cách độc lập và không chịu sự can thiệp từ bên thứ ba. FIFA xem đây là vấn đề rất nghiêm trọng và từng đình chỉ nhiều liên đoàn như Kenya năm 2022, Pakistan năm 2017 và 2021, Kuwait và Indonesia năm 2015, hay Nigeria năm 2014.”
Nik Erman giải thích thêm rằng Điều 19 không nêu cụ thể khái niệm “bên thứ ba”, nhưng FIFA thường hiểu đó là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không được bổ nhiệm hay bầu chọn theo điều lệ của liên đoàn. Ông nhấn mạnh: “Bên thứ ba là bất kỳ ai không được chỉ định hoặc bầu vào bộ máy quản lý. Vì vậy, việc xuất hiện phát biểu cho rằng cần có sự ‘ban phước’ từ một bên thứ ba rõ ràng là điều đáng lo ngại.”
Theo vị luật sư này, phần lớn các án phạt trước đây của FIFA liên quan đến hành vi can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành bóng đá. Tuy nhiên, trường hợp hiện tại có dấu hiệu của sự tác động gián tiếp phía sau hậu trường. Ông nói thêm: “Dù đây không phải trường hợp hoàn toàn rõ ràng, bởi các tiền lệ thường là can thiệp trực tiếp, nhưng tôi vẫn cho rằng đây là hành vi can thiệp từ bên thứ ba và vi phạm Điều 19.”
FAM trước đó cũng từng vướng vào các vấn đề kỷ luật với FIFA. Năm ngoái, bóng đá Malaysia chấn động khi một loạt cầu thủ gốc nhập tịch bị kết tội làm giả giấy tờ.Cụ thể, 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca bị cấm thi đấu 12 tháng, đồng thời nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người vì vi phạm Điều 22 trong Bộ quy tắc kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.
Đến ngày 5/3 vừa qua, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt từ FIFA, dù các cầu thủ vẫn được phép tiếp tục tập luyện cùng CLB chủ quản.


NB

















