Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng tại AFC Champions League Elite, mở ra cơ hội trở lại ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng sáng cửa được HLV Kim Sang-sik triệu tập khi hàng công thiếu hụt nhân sự.
Sau vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam dự kiến thay đổi lực lượng ở đợt hội quân tháng 11/2026 để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, hướng tới Asian Cup 2027. Trong bối cảnh đội tuyển cần cải thiện chất lượng đội hình, Nguyễn Tiến Linh có thể trở lại để tăng cường hàng công, còn Đoàn Văn Hậu cũng đứng trước cơ hội được HLV Kim Sang-sik triệu tập sau màn trình diễn tích cực tại đấu trường châu lục.
Ở trận gặp Kashima Antlers tối 13/10 tại AFC Champions League Elite, Đoàn Văn Hậu được HLV Polking bố trí đá trung vệ bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đối thủ hàng đầu Nhật Bản, hậu vệ CLB Công an Hà Nội thể hiện sự tự tin, tranh chấp mạnh mẽ và khả năng thích nghi với nhiều vị trí ở hàng phòng ngự.
Với thể hình tốt, khả năng không chiến và kinh nghiệm thi đấu, Văn Hậu có thể là phương án hữu ích cho ĐT Việt Nam khi đối đầu các đối thủ có ưu thế về thể chất tại sân chơi châu lục. Khi đạt trạng thái tốt nhất, anh còn có thể hỗ trợ tấn công, nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là duy trì thể lực và phong độ ổn định.
Màn trình diễn trước Kashima Antlers chưa bảo đảm Văn Hậu sẽ được triệu tập trở lại. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thi đấu tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội, anh có thể cạnh tranh cơ hội góp mặt ở đợt FIFA Days tháng 11. Bên cạnh Văn Hậu, những trung vệ như Bùi Hoàng Việt Anh, Lương Chí Khải và Nguyễn Thành Chung cũng mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik nhằm củng cố hàng thủ.
Một tín hiệu tích cực khác là trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh đã bình phục chấn thương và tích cực tập luyện. Sở hữu chiều cao 1,84 m, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng tham gia tấn công trong các tình huống cố định, anh có thể bổ sung sức mạnh cho hàng thủ nếu sớm tìm lại phong độ. Dù vậy, cơ hội góp mặt tại Asian Cup 2027 vẫn phụ thuộc vào quá trình hồi phục và thời gian thi đấu thực tế.
Bên cạnh việc củng cố hàng thủ với những lựa chọn như Đoàn Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik cũng cần giải quyết bài toán nhân sự ở tuyến trên trước thềm Asian Cup 2027. Xuân Son và Hoàng Hên khó kịp bình phục cho đợt tập trung tháng 11, trong khi khả năng trở lại của Tài Lộc vẫn bỏ ngỏ. Đình Bắc cũng sẽ bị treo giò hai trận đầu tại Asian Cup 2027 nếu được triệu tập, còn những phương án trẻ như Gia Hưng, Việt Cường, Lê Phát hay Williams Minh Hoàng vẫn cần thêm thời gian để khẳng định mình.
Trong bối cảnh đó, Nguyễn Tiến Linh có thể được cân nhắc trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài ít được trọng dụng. Dù chưa có phong độ nổi bật, Tiến Linh vẫn ghi 2 bàn tại V-League và 1 bàn ở Cúp CLB Đông Nam Á mùa này. Kinh nghiệm quốc tế và khả năng chơi trung phong giúp chân sút sinh năm 1997 trở thành phương án đáng cân nhắc, tương tự việc Văn Hậu có thể bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự nếu duy trì được thể trạng tốt.
Bên cạnh việc bổ sung nhân sự, HLV Kim Sang-sik cần cải thiện sự kết nối giữa các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều và cầu thủ nội, bởi những cái tên như Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc hay Hai Long vẫn chưa tạo được sự ăn ý cần thiết. Mạnh Đức Olaha, cầu thủ đang chơi tốt trong màu áo CLB CA TP.HCM, cũng có thể là phương án bổ sung cho hàng công.
Vì vậy, đợt hội quân tháng 11 sẽ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027, khi Tiến Linh có thể tăng cường kinh nghiệm và khả năng ghi bàn, còn Văn Hậu mang đến thêm lựa chọn cho hàng thủ. Tuy nhiên, cơ hội trở lại ĐT Việt Nam của cả hai vẫn phụ thuộc vào phong độ và thể trạng trong thời gian tới.














