Iran đang đứng trước nguy cơ mất một khoản tiền thưởng rất lớn nếu quyết định tẩy chay World Cup 2026.
Theo hãng tin Associated Press, mọi đội tuyển tham dự World Cup đều được đảm bảo một khoản tiền thưởng cố định, bất kể thành tích. Cụ thể, những đội dừng bước ở vòng bảng sẽ nhận 9 triệu USD tiền thưởng, kèm theo 1,5 triệu USD hỗ trợ chi phí chuẩn bị trước giải. Điều đó đồng nghĩa nếu Iran không tham dự World Cup 2026, họ có thể mất ít nhất 10,5 triệu USD.
World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu có sự tham dự của 48 đội tuyển. Iran trước đó đã giành vé vào vòng chung kết và được xếp vào bảng G cùng các đối thủ gồm Bỉ, Ai Cập và New Zealand.
Trong trường hợp Iran rút lui hoặc bị cấm tham dự, quy định của FIFA nêu rõ họ sẽ được thay thế bằng “đội dự bị được chỉ định, thường là đội á quân vòng play-off liên quan hoặc đội có thứ hạng cao nhất chưa giành quyền dự giải của liên đoàn đó”.
Điều này đồng nghĩa với việc UAE hoặc Iraq nhiều khả năng sẽ được trao suất tham dự, khi Iraq đã đánh bại UAE để giành quyền vào vòng play-off liên lục địa. Tuy nhiên, Iraq sẽ đá trận play-off liên lục địa tại Mexico vào ngày 31/3, điều có thể khiến FIFA gặp khó khăn về mặt thời gian nếu phải đưa ra quyết định gấp.
Quy định của FIFA về việc rút lui nêu rõ cơ quan quản lý bóng đá thế giới “có toàn quyền quyết định vấn đề và thực hiện bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết”. Do đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định bất kỳ án phạt nào dành cho Iran.
Ngoài ra, một khoản phạt 321.000 USD có thể được áp dụng nếu Iran rút lui trong vòng 30 ngày trước khi giải đấu khởi tranh. Mức phạt này sẽ tăng gấp đôi lên 642.000 USD nếu quyết định được đưa ra trước mốc 30 ngày.


NB


















