Hoàng Đức lên tiếng về mục tiêu số một sau Quả bóng Vàng

NB NB
Thứ hai, 29/12/2025 13:30 PM (GMT+7)
A A+

Sau khi chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức không giấu được cảm xúc khi nhìn lại một năm nhiều biến động nhưng khép lại bằng cái kết trọn vẹn.

Tối Chủ nhật cuối cùng của năm 2025 (28/12), Hoàng Đức đã đăng tải một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, như một lời tổng kết cho hành trình đã qua. Tiền vệ sinh năm 1998 thừa nhận năm 2025 khởi đầu với không ít thử thách nhưng chính tinh thần bền bỉ và sự đồng hành của tập thể đã giúp anh khép lại năm bằng những niềm vui xứng đáng.

Hoàng Đức chia sẻ: “Một năm bắt đầu bằng không ít thử thách, nhưng may mắn là đã khép lại bằng những niềm vui trọn vẹn. Bóng đá vốn là cuộc chơi của tập thể, và mọi danh hiệu có được đều mang dấu ấn của đồng đội, của ban huấn luyện và những người luôn ở phía sau ủng hộ.”

Screenshot 2025-12-29 113656
Hoàng Đức chia sẻ trên trang facebook cá nhân tối ngày 28/12 (Ảnh: chụp màn hình).

Ở cấp độ câu lạc bộ, Hoàng Đức là hạt nhân trong lối chơi của CLB Ninh Bình. Anh góp công lớn giúp đội bóng đất cố đô trải qua hành trình bất bại tại giải hạng Nhất, qua đó giành vé thăng hạng V.League. Anh viết: “Đức rất vui khi được cùng CLB Ninh Bình trải qua một hành trình bất bại đáng nhớ. Mỗi trận đấu là một câu chuyện, mỗi khoảnh khắc trên sân đều để lại những cảm xúc khó quên.”

Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Hoàng Đức trong suốt năm qua. Dù cuộc đua cá nhân chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các gương mặt trẻ như Đình Bắc, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao sự ổn định, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của tiền vệ sinh năm 1998.

604637285_2354516745050382_6363458806877859621_n
Sau khi giành QBV, Hoàng Đức muốn dự Asian Cup 2027 cùng ĐT Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Dù đã chạm tay vào vinh quang cá nhân, điều khiến Hoàng Đức trăn trở nhất vẫn là đội tuyển quốc gia. Trong dòng trạng thái của mình, anh nhấn mạnh khát khao được cùng tuyển Việt Nam chiến đấu cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Tiền vệ này bày tỏ: “Đức cũng tự hào khi được cùng đội tuyển Việt Nam chiến đấu cho tấm vé Asian Cup, giải đấu mà trước đây Đức đã hai lần lỡ hẹn.”

Trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2027 vẫn còn nhiều biến động, hy vọng đang được thắp sáng với tuyển Việt Nam, đặc biệt khi chờ đợi quyết định cuối cùng từ AFC liên quan đến các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu cánh cửa mở ra, Hoàng Đức và các đồng đội sẽ có cơ hội lớn để hiện thực hóa giấc mơ trở lại sân chơi châu lục.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm