Harry Maguire đã có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực khổng lồ tại Manchester United, cho rằng những gì anh trải qua có thể đã “đánh gục” nhiều cầu thủ khác.
Harry Maguire vừa gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Man Utd sau khi tìm lại phong độ dưới thời HLV Michael Carrick. Gia nhập đội bóng từ năm 2019 với mức phí kỷ lục 80 triệu bảng cho một hậu vệ, trung vệ người Anh đã có 266 lần ra sân và cùng CLB giành FA Cup cùng Carabao Cup, nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm.
Từng là đội trưởng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Maguire sa sút phong độ, mất vị trí và bị tước băng đội trưởng dưới thời Erik ten Hag, thậm chí suýt rời CLB vào năm 2023. Anh cho rằng việc giữ tâm lý thoải mái và phớt lờ áp lực bên ngoài đã giúp mình vượt qua khó khăn, trong khi nhiều cầu thủ khác không thể chịu nổi sức ép tại Old Trafford.
Theo ESPN, Maguire chia sẻ: “Tôi thấy nhiều cầu thủ đến CLB này và thành thật mà nói, nó quá lớn với họ. Ánh mắt dõi theo bạn, sự soi xét, phân tích. Mỗi bàn thua đều là lỗi của ai đó. Luôn có những cựu cầu thủ lên tiếng. Đó là một phần khi chơi cho CLB này.”
Kể từ khi HLV Michael Carrick nắm quyền vào giữa tháng 1, Maguire trở thành nhân tố không thể thiếu, góp phần giúp Man Utd vươn lên vị trí thứ ba và trở lại cuộc đua Champions League. Trung vệ này tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng để lấy lại vị thế hàng đầu.
Anh khẳng định: “Tôi nghĩ không có giới hạn nào cho chúng tôi lúc này. Những năm trước, Man City quá mạnh và rất khó bị bắt kịp. Nhưng mùa tới, nếu chúng tôi tuyển dụng tốt và duy trì đà phát triển, không có giới hạn cho những gì có thể đạt được. Chúng tôi phải cạnh tranh cho các danh hiệu lớn.”
Trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh, tuyển Anh sẽ tham dự World Cup diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè này. Maguire thừa nhận anh “rất khao khát” góp mặt trong danh sách của HLV Thomas Tuchel và tin rằng bản thân vẫn nằm trong số những hậu vệ hàng đầu thế giới. Phong độ hồi sinh tại CLB đã giúp Maguire trở lại đội tuyển sau 18 tháng vắng bóng, khi anh ra sân trong các trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản hồi tháng 3.
Anh nói: “Tất nhiên tôi rất muốn đi World Cup. Có lẽ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi đã dự hai kỳ, bỏ lỡ EURO vì chấn thương, điều đó thực sự rất đau.Tôi sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò nào, đá chính hay vào sân cuối trận.”
Maguire cũng tự tin vào năng lực của bản thân: “Ngay cả ở độ tuổi này, tôi vẫn tin mình là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới, đặc biệt trong cả hai vòng cấm. Tôi vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn, dù là bảo vệ tỷ số hay tìm bàn gỡ.”
Anh kết luận: “Tôi tin rằng trong sự nghiệp của mình, càng là những trận đấu lớn, tôi càng chơi tốt hơn.”


NB


















