Erling Haaland đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong 50 trận đá chính đầu tiên tại Champions League.
Ngôi sao của Manchester City chạm mốc 50 trận khi ra sân đối đầu Real Madrid ở Champions League rạng sáng nay. Haaland đánh dấu cột mốc này bằng pha lập công quyết định từ chấm phạt đền tại Bernabeu, giúp Man City giành chiến thắng 2-1. Cú sút ấy là bàn thứ 51 của Haaland tại Champions League chỉ sau 50 trận đá chính.
Theo thống kê của Opta, đây là con số cao nhất mà một cầu thủ từng đạt được trong 50 trận xuất phát đầu tiên ở đấu trường này. Xếp thứ hai là cựu tiền đạo Manchester United Ruud van Nistelrooy, người ghi 42 bàn trong 50 trận đá chính đầu tiên tại Champions League.
Phía sau là Filippo Inzaghi, Harry Kane và Kylian Mbappe với cùng 34 bàn; Lionel Messi và Robert Lewandowski có 33 bàn. Karim Benzema và Edinson Cavani đạt 31 bàn, còn Neymar sở hữu 30 bàn. Bàn thắng thứ 51 của Haaland đến từ chấm phạt đền sau khi anh bị Antonio Rüdiger đốn ngã trong vòng cấm. Dù nằm gục xuống sân, tiền đạo người Na Uy vẫn đứng dậy và bình tĩnh thực hiện thành công quả đá 11m.
Sau chiến thắng, Haaland chia sẻ với TNT Sports: “Đến đây thi đấu rất khó, Bernabeu luôn khắc nghiệt. Trận đấu khá hỗn loạn và chúng tôi không kiểm soát được nhiều. Nhưng cuối cùng có được 3 điểm, tôi rất vui. Đây là nơi bạn muốn chơi, là những trận đấu mà ai cũng muốn góp mặt. Với thể thức mới, Champions League có thêm nhiều trận đấu, điều đó thật tuyệt. Tôi thích như vậy.”
Haaland cho biết thêm: “Nếu hôm nay không thắng sau thất bại trước Leverkusen, cục diện có thể đã rất khác. Chiến thắng này cực kỳ quan trọng. Còn hai trận nữa và chúng tôi phải kết thúc mạnh mẽ để nằm trong top 8, qua đó giành vé đi tiếp.”
Ngoài 50 trận đá chính, Haaland còn 4 lần vào sân từ ghế dự bị ở Champions League và ghi thêm 4 bàn, nâng tổng thành 55 bàn tại đấu trường này. Trước khi đến Man City, Haaland đã ghi 8 bàn sau 6 trận Champions League cho Salzburg, rồi 15 bàn cho Borussia Dortmund.
Tháng 3/2023, anh từng gây chấn động khi ghi 5 bàn trong chiến thắng 7-0 của Man City trước RB Leipzig ở lượt về vòng 16 đội. Dù không ghi bàn trong trận chung kết năm đó, Haaland vẫn góp công lớn giúp Man City đánh bại Inter Milan để lên ngôi vô địch Champions League.





NB














