FIFA ASEAN Cup đang được định hướng trở thành một giải đấu quốc tế được tổ chức theo chu kỳ 4 năm, với kỳ khai mạc vào năm 2026 và kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2030.
Theo ASEAN FOOTBALL, hai kỳ đầu tiên của FIFA ASEAN Cup được dự kiến tổ chức vào năm 2026 và 2030. Sau năm 2030, tương lai của giải đấu sẽ phụ thuộc vào hiệu quả thương mại, khả năng thu hút nhà tài trợ cũng như mức độ quan tâm thực tế từ người hâm mộ và các liên đoàn thành viên.
Về mặt ý tưởng, chu kỳ 4 năm của FIFA ASEAN Cup khá tương đồng với cách World Cup và EURO được vận hành. Nhịp tổ chức này giúp các đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời tạo ra những cột mốc đủ xa để tăng sự chờ đợi và giá trị thương mại của giải đấu. FIFA hiện mô tả FIFA ASEAN Cup là một giải đấu mới dành cho các đội tuyển trong khu vực, được tổ chức trong dịp FIFA Days và hướng tới việc tạo ra những trận đấu có tính cạnh tranh cao.
Kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10/2026 với 14 đội tuyển, gồm 11 thành viên ASEAN và 3 khách mời. Hạng 1 tổ chức tại Indonesia với 8 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Bangladesh và Pakistan; Hạng 2 diễn ra tại Hong Kong với 6 đội còn lại. Mỗi hạng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt trước khi các đội nhất bảng vào chung kết.
Với ĐT Việt Nam, FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong giai đoạn bóng đá nước nhà hướng tới các mục tiêu đến năm 2030, trong đó Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành quyền dự FIFA World Cup 2030 và đưa Việt Nam vào nhóm 10 nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á.
Trong bối cảnh đó, FIFA ASEAN Cup có thể mang ý nghĩa lớn hơn với ĐT Việt Nam nếu được duy trì theo chu kỳ 4 năm. Khi kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2030, giải đấu sẽ xuất hiện đúng thời điểm bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup, qua đó trở thành sân chơi để duy trì phong độ, tích lũy kinh nghiệm và đánh giá lực lượng.
Bóng đá thế giới cũng đang đứng trước khả năng thay đổi quy mô World Cup. Sau khi World Cup 2026 nâng lên 48 đội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng đề cập ý tưởng tăng số đội dự World Cup 2030 lên 64. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất và chưa được FIFA chính thức thông qua.
Nếu phương án 64 đội được chấp thuận, cơ hội dự World Cup sẽ rộng hơn với nhiều nền bóng đá. Dù vậy, với Việt Nam, việc giải đấu mở rộng chỉ là một yếu tố hỗ trợ; nền tảng đào tạo trẻ, chất lượng giải quốc nội, lực lượng đội tuyển và sự ổn định trong vòng loại mới quyết định khả năng giành vé. Vì thế, FIFA ASEAN Cup 2026 và kỳ dự kiến năm 2030 có thể trở thành những bước đệm quan trọng cho hành trình dài hạn của ĐT Việt Nam.
NB
















