FA tính thay đổi lớn về VAR, thời của Bruno Fernandes đã đến

NB NB
Thứ ba, 03/03/2026 10:37 AM (GMT+7)
A A+

Các lãnh đạo bóng đá Anh đang cân nhắc thử nghiệm hệ thống VAR theo kiểu “cricket” nhằm giảm thiểu những khoảng dừng quá lâu tại Premier League khiến người hâm mộ không hài lòng.

Theo The Sun, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) muốn áp dụng cơ chế cho phép HLV được quyền yêu cầu trọng tài xem lại các tình huống mang tính chủ quan như phạt đền, bàn thắng hay thẻ đỏ. Lãnh đạo tại Wembley tin rằng việc trao quyền “khiếu nại” cho HLV có thể giúp giảm số lần VAR can thiệp không cần thiết và rút ngắn thời gian gián đoạn trận đấu.

Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) đã khởi động quy trình chính thức kéo dài 2 năm nhằm đánh giá và điều chỉnh cách vận hành VAR. Nếu được thông qua, một giải đấu tại Anh có thể được chọn làm nơi thử nghiệm mô hình mới.

FA tính thay đổi lớn về VAR, thời của Bruno Fernandes đã đến 801377
Các HLV và đội trưởng có thể có cơ hội khiếu nại về việc kiểm tra VAR (Ảnh: The Sun).

Hiện tại, FIFA và IFAB đã triển khai hệ thống “Football Video Support” ở một số giải đấu có điều kiện kỹ thuật hạn chế. Ở đó, mỗi HLV được phép thực hiện một lần khiếu nại không thành công trong mỗi hiệp đấu. Khi muốn yêu cầu xem lại, HLV sẽ giơ thẻ màu xanh để đề nghị trọng tài ra đường biên kiểm tra màn hình.

Tuy nhiên, IFAB cho rằng ở những giải đấu lớn như Premier League, nơi có hệ thống VAR đa camera hiện đại thì không cần cơ chế “challenge” vì mọi tình huống quan trọng (bàn thắng, thẻ đỏ, phạt đền) đều được tự động rà soát.

Dù vậy, một quan điểm khác cho rằng các quyết định khách quan như việt vị bán tự động hay xác định vị trí phạm lỗi vẫn có thể giữ nguyên quy trình hiện tại. Trong khi đó, với các tình huống mang tính chủ quan, việc cho phép HLV chủ động yêu cầu xem lại sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc trận đấu bị gián đoạn liên tục.

ANH (4)
Phương pháp này được sử dụng trong môn cricket, nơi các đội trưởng có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của trọng tài (Ảnh: The Sun).

Rủi ro với HLV là nếu khiếu nại vô căn cứ, họ có thể mất quyền yêu cầu trong hiệp đó, đồng nghĩa không thể can thiệp khi xuất hiện sai sót nghiêm trọng thực sự.

Mô hình tương tự đã được áp dụng trong cricket với hệ thống DRS từ năm 2008. Bóng bầu dục Super League có “captain’s challenge”, còn NFL của Mỹ cũng sử dụng cơ chế tương tự. Phát biểu sau Đại hội thường niên IFAB tại Cardiff, Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham cho biết:

Có 3 vấn đề liên quan đến VAR mà chúng tôi quan tâm. Thứ nhất là phải giữ tiêu chuẩn can thiệp ở mức cao. Thứ hai là đang có một cuộc rà soát để tìm sự cân bằng giữa việc đưa ra quyết định chính xác và không làm chậm trận đấu.

Và điều thứ ba, luôn là quan trọng nhất, đó là đổi mới. Nếu nhìn vào công nghệ việt vị bán tự động mà FIFA áp dụng, đó là bước tiến tuyệt vời. Tốc độ và độ chính xác giúp giảm đáng kể sự bức xúc từ người hâm mộ.

ANH (2)
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhận thức được sự cần thiết phải đảm bảo VAR hỗ trợ chứ không cản trở bóng đá (Ảnh: The Sun).

Một hướng đi thú vị khác là học hỏi từ các mô hình thử nghiệm, nơi trọng tài điều hành trận đấu nhưng HLV có quyền khiếu nại. Liệu chúng ta có thể áp dụng một phần cơ chế đó trong tương lai? Điều này sẽ thay đổi cách vận hành và giảm số lần VAR phải can thiệp.”

Nếu được phê duyệt, giải bóng đá nữ hàng đầu Anh (WSL), nơi nhiều đội hiện thi đấu trên các sân có sẵn hệ thống camera của Premier League, có thể trở thành môi trường thử nghiệm lý tưởng. FA nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là đảm bảo VAR hỗ trợ bóng đá thay vì làm gián đoạn và ảnh hưởng đến cảm xúc của trận đấu.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm