Đợt tập trung tháng 3/2026 của ĐT Việt Nam có thể chứng kiến cột mốc chưa từng có khi HLV Kim Sang-sik có thể triệu tập tới 8 cầu thủ nhập tịch, hướng tới trận tái đấu mang tính sống còn với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Ở hàng thủ, những nhân tố nhập tịch mới đang tạo ra sự thay đổi đáng kể về chất lượng và chiều sâu. Trung vệ Gustavo Sant’Ana đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Đỗ Phi Long. Sinh năm 1995 tại Sao Paulo (Brazil), sở hữu chiều cao 1m95, anh từng chinh chiến ở V.League trong màu áo Viettel, Sài Gòn, SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa và chuẩn bị khoác áo Đà Nẵng ở mùa 2025-2026 với tư cách cầu thủ nhập tịch.
Bên cạnh đó, tiền vệ Hendrio cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, lấy tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ sinh năm 1994 đến Việt Nam từ năm 2021 trong màu áo Bình Định và nhanh chóng để lại dấu ấn nhờ kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng điều phối bóng bằng chân trái.
Ở vị trí thủ môn, Patrik Lê Giang đã chính thức trở thành công dân Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN ngày 28/1/2026 của Chủ tịch nước. Sinh năm 1992 tại Slovakia, trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, Lê Giang thi đấu tại V.League từ năm 2023 và hiện là trụ cột của CLB Công an TP.HCM.
Bên cạnh những gương mặt mới, các cầu thủ nhập tịch đã quen thuộc như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Jason Quang Vinh nhiều khả năng vẫn đóng vai trò trụ cột, tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm cho HLV Kim Sang-sik. Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất với khả năng tạo đột biến và dứt điểm sắc bén trong những thời điểm quyết định.
Điểm nóng đáng chú ý nhất trong những ngày qua là trường hợp của Geovane Magno. Tiền đạo sinh năm 1994 người Brazil đã thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019, khoác áo nhiều CLB ở V.League và hiện thuộc biên chế Ninh Bình FC. Geovane nhiều lần bày tỏ mong muốn có quốc tịch Việt Nam để hướng tới cơ hội khoác áo đội tuyển. Ngày 6/2, anh đăng dòng trạng thái “Tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ” kèm quốc kỳ Việt Nam, Brazil và tên Ninh Bình FC. Ở những bình luận phía dưới, rất nhiều đồng đội như Đặng Văn Lâm, Lê Phát hay Tiến Anh đã gọi Geovane Magno là Lộc hay Tài Lộc.
Bối cảnh hiện tại khiến tuyển Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng tối đa mọi nguồn lực. Ngày 31/3/2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón Malaysia tại SVĐ Thiên Trường. Ở lượt đi, tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 và đang kém đối thủ 3 điểm, khiến cánh cửa đi tiếp trở nên rất hẹp. Muốn lật ngược tình thế, đội tuyển không chỉ cần chiến thắng mà còn phải thắng với cách biệt lớn, thậm chí từ 4 bàn trở lên.


NB


















