Kylian Mbappe và Ousmane Dembele tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch của đội tuyển Pháp, khi HLV Didier Deschamps bắt đầu phác thảo bộ khung hướng tới FIFA World Cup 2026.
Pháp vẫn là một thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới. Họ từng vô địch World Cup các năm 1998 và 2018, đồng thời vào chung kết năm 2006 và 2022. Dưới thời Deschamps, đội tuyển áo lam liên tiếp góp mặt ở các trận chung kết World Cup và luôn duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Trước thềm World Cup 2026, Pháp đang xếp thứ ba thế giới, chỉ sau Argentina và Tây Ban Nha.
Tại vòng loại khu vực UEFA, Pháp giành vé dự World Cup với thành tích ấn tượng khi đứng đầu bảng đấu của mình. Mbappé được kỳ vọng tiếp tục là đầu tàu trên hàng công. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi 55 bàn sau 94 lần khoác áo ĐTQG, trong đó có 12 bàn tại các kỳ World Cup, một thành tích đáng nể với cầu thủ ở độ tuổi 27.
Trong khi đó, Dembele, hiện khoác áo Paris Saint-Germain, vẫn đóng vai trò quan trọng nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến cao. Anh được xem là nguồn sáng tạo chủ lực bên cạnh Mbappé trong hệ thống tấn công của Deschamps.
Theo L’Equipe, 7 cầu thủ gần như đã được đảm bảo suất tham dự World Cup 2026 gồm Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitike (Liverpool).
Deschamps dự kiến mang theo 8 tiền đạo tới Bắc Mỹ, đồng nghĩa với việc chỉ còn 1 suất chưa được định đoạt. Vị trí cuối cùng này sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều cái tên chất lượng như Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Florian Thauvin, Maghnes Akliouche, Kingsley Coman, Christopher Nkunku và Jean-Philippe Mateta.
Sức mạnh tấn công của Pháp được xây dựng trên nền tảng những cầu thủ đang thi đấu nổi bật tại các CLB hàng đầu châu Âu. Mbappé là trụ cột tại Real Madrid, Dembele đóng vai trò chủ chốt ở PSG, Olise gây ấn tượng tại Bayern Munich, còn Cherki đang phát triển mạnh mẽ trong màu áo Manchester City.
Về mặt thống kê mùa giải này, Mbappé đã có tổng cộng 51 bàn thắng và kiến tạo (38 bàn thắng), Olise đạt 41 lần góp dấu giày vào bàn thắng (13 bàn thắng), Ekitike có 15 bàn thắng, Cherki có 9 bàn, Dembele có 11 bàn, Doue có 6 bàn và Barcola đạt 7 bàn. Những con số này cho thấy Deschamps đang sở hữu một trong những hàng công giàu hỏa lực và chiều sâu bậc nhất thế giới với tổng cộng 99 bàn thắng.
Tại World Cup 2026, Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Na Uy và đội thắng play-off giữa Bolivia, Iraq hoặc Suriname. Với dàn tiền đạo đang đạt phong độ cao và bộ khung gần như đã hoàn thiện, Les Bleus tiếp tục được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch.


NB












