ĐT Indonesia hướng đến mục tiêu xa hơn World Cup 2030

NB NB
Thứ sáu, 02/01/2026 14:02 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Indonesia đặt mục tiêu cho HLV trưởng mới là đưa đội tuyển giành vé dự World Cup 2030 tại Saudi Arabia, song theo giới chuyên môn, vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng hơn cả việc góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo tờ Bola (truyền thông Indonesia), việc đội tuyển Indonesia tiến sâu tới vòng loại thứ tư World Cup 2026 đã tiếp thêm động lực để ban lãnh đạo PSSI nuôi tham vọng lớn hơn, đó là xuất hiện ở vòng chung kết World Cup 2030. Đây là mục tiêu được đánh giá là hợp lý, bởi PSSI cho rằng lực lượng hiện tại của ĐT Indonesia đủ khả năng cạnh tranh với nhiều đối thủ trong khu vực và châu lục.

Dù vậy, thực tế cho thấy đến thời điểm năm 2030, không ít trụ cột của đội tuyển sẽ bước qua giai đoạn đỉnh cao phong độ. Phần lớn các cầu thủ hiện nay vẫn có thể đảm nhận vai trò quan trọng ở vòng loại, nhưng việc duy trì phong độ ở sân chơi World Cup sẽ là thách thức không nhỏ.

ĐT Indonesia hướng đến mục tiêu 'khủng' hơn World Cup 2030 771720
Trong vòng 5 năm tới, nhiều cầu thủ ĐT Indonesia ngoài 30 tuổi (Ảnh: Bola).

Trong vòng 5 năm tới, 3 thủ môn Maarten Paes, Emil Audero và Nadeo Argawinata đều sẽ ngoài 30 tuổi. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với hàng loạt cái tên quan trọng khác như Jordi Amat, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Thom Haye, Joey Pelupessy hay Ragnar Oratmangoen.

Theo chuyên gia bóng đá Toni Ho, World Cup 2026 mới thực sự là thời điểm “vàng” để ĐT Indonesia hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup, bởi lực lượng hiện tại đang ở độ chín nhất về chuyên môn.

ĐT Indonesia hướng đến mục tiêu 'khủng' hơn World Cup 2030 771721
Chuyên gia Indonesia thừa nhận việc ĐTQG giành vé World Cup 2030 sẽ rất khó khăn (Ảnh: Bola).

Toni Ho nhận định: “Thực tế, cơ hội tốt nhất để Indonesia dự World Cup là năm 2026, khi nhiều cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Còn hướng tới World Cup 2030, phần lớn cầu thủ sẽ đã ngoài 30 tuổi, và việc cạnh tranh tại Saudi Arabia sẽ vô cùng khó khăn.

Chuyên gia đến từ Makassar cho rằng PSSI cần sớm xây dựng lực lượng kế thừa cho đội tuyển quốc gia nếu muốn theo đuổi mục tiêu dài hạn. Ông nhấn mạnh: “Giả sử Indonesia có thể giành vé dự World Cup 2030 nhưng nếu chất lượng cầu thủ không đủ tốt, đội tuyển rất dễ trở thành ‘kho điểm’. Đây là nhiệm vụ nặng nề với PSSI trong việc tìm kiếm và đào tạo những gương mặt mới đủ đẳng cấp.

ĐT Indonesia hướng đến mục tiêu 'khủng' hơn World Cup 2030 771722
Chuyên gia Toni Ho cho rằng việc duy trì sự ổn định và cạnh tranh lâu dài ở đẳng cấp cao nhất quan trọng hơn tham dự World Cup 2030 (Ảnh: Bola).

Cựu HLV PSM Makassar và Persipura Jayapura cho rằng PSSI không nên chỉ dừng lại ở tham vọng góp mặt tại World Cup 2030. Toni Ho kết luận: “Mục tiêu dự World Cup 2030 là điều tích cực. Nhưng quan trọng hơn, PSSI phải xây dựng được một đội tuyển đủ sức duy trì sự ổn định và cạnh tranh lâu dài ở đẳng cấp cao nhất. Đừng để Indonesia chỉ dự World Cup một lần rồi lại vắng bóng suốt nhiều năm sau đó.”

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm