HLV mới của đội tuyển Indonesia, John Herdman, thậm chí còn chưa kịp có trận ra mắt chính thức nhưng đã sớm phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải.
Theo tờ Bola Sport, đội tuyển Indonesia chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là Thom Haye và Shayne Pattynama trong thời gian tới, đúng vào giai đoạn HLV John Herdman chuẩn bị bước vào nhiệm vụ mới cùng đội tuyển quốc gia. Cả Thom Haye và Shayne Pattynama đều bị FIFA treo giò bốn trận, do có hành vi phản ứng gay gắt với trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) sau một trận đấu trước đó.
Sự việc xảy ra ở vòng 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, khi đội tuyển Indonesia chạm trán Iraq. Ở trận đấu này, đội bóng xứ vạn đảo để thua với tỷ số 0-1, kết quả đồng thời khiến giấc mơ giành vé dự World Cup 2026 của tuyển Indonesia chính thức khép lại. Sau tiếng còi mãn cuộc, hai cầu thủ kể trên đã có những phản ứng quyết liệt với trọng tài chính, dẫn đến án phạt nặng từ FIFA.
Không chỉ bị cấm thi đấu, Thom Haye và Shayne Pattynama còn phải nộp phạt mỗi người 5.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 105,2 triệu đồng), nâng tổng số tiền phạt mà tuyển Indonesia phải gánh chịu lên tới 210,4 triệu đồng. Việc mất cùng lúc hai cầu thủ trụ cột rõ ràng trở thành bài toán khó đối với HLV John Herdman, nhất là trong bối cảnh ông cần nhanh chóng ổn định đội hình và lối chơi cho tuyển Indonesia.
Theo kế hoạch, giải đấu gần nhất mà đội tuyển Indonesia tham dự sẽ là FIFA Series, nơi HLV John Herdman được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt và để lại dấu ấn đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng mới của ĐT Indonesia. Tuy nhiên, với việc thiếu vắng Thom Haye và Shayne Pattynama do án phạt, chiến lược gia người Canada chắc chắn sẽ phải tính toán lại phương án nhân sự ngay từ những ngày đầu tiếp quản đội tuyển.
Trong các thông báo chính thức trên trang web của PSSI, liên đoàn chưa đề cập chi tiết đến thành phần ban huấn luyện mới, bao gồm các trợ lý HLV. Trước đó, PSSI từng nhấn mạnh rằng HLV trưởng mới của đội tuyển Indonesia bắt buộc phải có sự hỗ trợ từ các trợ lý thuộc nguồn nhân sự trong nước, nhằm kết hợp kinh nghiệm quốc tế với hiểu biết bản địa trong quá trình xây dựng đội tuyển.


NB

















