HLV trưởng mới của Liverpool, Andoni Iraola, đang phải xử lý một tình huống đầy bất thường khi ban lãnh đạo cấp cao của đội chủ sân Anfield chuẩn bị trải qua những thay đổi lớn.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải đầu tiên cùng Liverpool. Iraola được bổ nhiệm thay thế Arne Slot, người bị sa thải vào cuối tháng 5 sau mùa giải 2025/26 đáng thất vọng, khi Liverpool chỉ vừa đủ giành vé dự Champions League.
Đây cũng là lần đầu tiên Iraola dẫn dắt một CLB có tầm vóc như Liverpool. Sau những gì thể hiện tại Bournemouth, HLV 44 tuổi nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng vẫn cần thời gian để chứng minh ông có thể thích nghi với môi trường mới và triển khai thành công triết lý bóng đá của mình.
Điều chắc chắn là sau cái kết đáng thất vọng của mùa giải trước, Liverpool không được phép mắc sai lầm trong kỳ chuyển nhượng hè cũng như quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Tính đến thời điểm hiện tại, The Reds mới chỉ bổ sung Jeremy Jacquet và Victor Munoz, trong khi đội bóng vẫn cần thêm nhiều tân binh để nâng cấp lực lượng.
Michael Edwards rời Liverpool, Richard Hughes cũng sắp chia tay
Tuy nhiên, Andoni Iraola đang khởi đầu triều đại tại Liverpool trong bối cảnh thượng tầng CLB biến động mạnh. Tập đoàn sở hữu Fenway Sports Group (FSG) đã xác nhận CEO Michael Edwards quyết định từ chức, khép lại nhiệm kỳ thứ hai tại Anfield dù vẫn còn một năm hợp đồng.
Edwards từng gắn bó với Liverpool hơn một thập kỷ, từ năm 2011 đến 2022. Ông khởi đầu với vai trò Giám đốc hiệu suất trước khi trở thành Giám đốc thể thao vào năm 2016, góp công lớn trong việc đưa về những bản hợp đồng quan trọng giúp Liverpool vô địch Premier League 2019/20, danh hiệu quốc nội đầu tiên của CLB sau 30 năm. Đến tháng 3/2024, ông trở lại Anfield trên cương vị CEO để phụ trách toàn bộ hoạt động bóng đá.
Sự ra đi của Edwards được xem là tổn thất lớn với Liverpool và cũng là thách thức không nhỏ dành cho Iraola ngay trước mùa giải mới. Dù vậy, quyết định này không quá bất ngờ khi FSG được cho là không thực hiện cam kết về việc xây dựng mô hình đa CLB, yếu tố quan trọng khiến Edwards đồng ý trở lại đội chủ sân Anfield vào năm 2024.
Khi tái hợp Liverpool, Edwards được hứa hẹn sẽ xây dựng và điều hành một hệ thống đa CLB cho FSG. Thế nhưng, sau khi xem xét nhiều cơ hội, tập đoàn Mỹ quyết định từ bỏ kế hoạch mua thêm một đội bóng khác vào đầu năm nay.
Chính điều đó khiến Edwards thất vọng và trở thành nguyên nhân quan trọng dẫn đến quyết định chia tay.
Trong thông điệp tạm biệt, ông chia sẻ: "Khi trở lại, tôi rất hào hứng không chỉ với việc giúp Liverpool bước qua giai đoạn chuyển giao quan trọng, mà còn với cơ hội định hình tham vọng bóng đá rộng lớn hơn của FSG."
"Dù dự án đó cuối cùng phát triển theo hướng khác với kỳ vọng ban đầu, tôi vẫn tự hào về những gì đội ngũ của mình đã làm khi trình lên ban lãnh đạo nhiều phương án chất lượng cho tương lai."
Không chỉ Edwards, Giám đốc thể thao Richard Hughes cũng được cho là sẽ rời Liverpool sau khi kỳ chuyển nhượng hè năm nay khép lại để gia nhập Al-Hilal của Saudi Arabia.
Dù các nguồn tin khẳng định Hughes vẫn đang toàn tâm toàn ý cho công việc tại Liverpool trong mùa hè này, việc Iraola chưa thể lên kế hoạch dài hạn vì đội bóng sắp mất cả CEO lẫn giám đốc thể thao chắc chắn khiến nhiệm vụ của ông trở nên khó khăn hơn. Khả năng xử lý giai đoạn đầy biến động này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến thành công của Andoni Iraola trong nhiệm kỳ dẫn dắt Liverpool.
NB


















