Việt Nam lần đầu đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2027, mở ra cơ hội để U23 Việt Nam hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp trên sân nhà. Thông tin này thu hút sự chú ý của CĐV Đông Nam Á, với những ý kiến ủng hộ việc luân phiên tổ chức giải đấu.
Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định trao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 cho Việt Nam tại cuộc họp Ban Thi đấu lần thứ 16, diễn ra ngày 23/10 ở Tokyo (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà của giải đấu kể từ khi sân chơi này được tổ chức.
Quyết định trên đánh dấu cột mốc đáng chú ý với bóng đá Việt Nam, đồng thời cho thấy AFF ghi nhận kinh nghiệm và năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Theo kế hoạch, giải U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7, sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc trong tháng 6.
Thông tin Việt Nam lần đầu đăng cai giải U23 Đông Nam Á nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá khu vực. Một CĐV Indonesia bày tỏ sự đồng tình: “Tốt đấy. Quyền đăng cai nên được luân phiên giữa các quốc gia. Không nhất thiết lúc nào cũng phải là Indonesia và Thái Lan tổ chức.”
Bàn về sức mạnh của đội chủ nhà, một CĐV Thái Lan cho rằng: “U23 Việt Nam đã vô địch ba kỳ liên tiếp và sẽ là ứng viên hàng đầu, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà”.
Trong khi đó, một CĐV Malaysia đánh giá: “Đăng cai giải đấu là cơ hội tốt cho bóng đá trẻ Việt Nam. U23 Việt Nam đang có thành tích rất ấn tượng nên những đội bóng khác sẽ không dễ đánh bại họ”.
Ở góc nhìn khác, một CĐV Philippines cho rằng: “Thật thú vị khi giải đấu được tổ chức tại Việt Nam. Người hâm mộ sẽ có cơ hội theo dõi những trận đấu hấp dẫn, còn U23 Việt Nam phải chịu áp lực bảo vệ ngôi vương trước khán giả nhà”.
Còn theo một CĐV Singapore, việc luân phiên quyền đăng cai giữa các quốc gia là điều tích cực đối với bóng đá khu vực: “Nhiều quốc gia nên có cơ hội tổ chức giải đấu thay vì chỉ tập trung vào một vài nước. U23 Việt Nam đã cho thấy sự ổn định qua ba chức vô địch liên tiếp nhưng kỳ giải năm 2027 vẫn sẽ là thử thách mới”.
Bên cạnh câu chuyện đăng cai, sức mạnh của U23 Việt Nam tại giải đấu cũng là điểm đáng chú ý. Đội tuyển áo đỏ đã vô địch ba kỳ U23 Đông Nam Á liên tiếp gần nhất, và cả ba lần đều diễn ra trên sân khách. Thành tích này cho thấy sự ổn định cũng như bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây.
Chức vô địch năm 2025 tiếp tục nối dài chuỗi thành công của U23 Việt Nam tại sân chơi khu vực. Nếu đăng quang ở kỳ giải năm 2027, đội tuyển sẽ có cơ hội nâng chuỗi vô địch liên tiếp lên bốn lần, lần này trong điều kiện được thi đấu trên sân nhà.
Lợi thế sân nhà có thể giúp U23 Việt Nam nhận được sự cổ vũ đông đảo từ khán giả, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ ngôi vương sẽ không dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực cũng có động lực cạnh tranh và khẳng định vị thế.












