Trung Quốc và Ấn Độ đều quyết định không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 để theo đuổi những kế hoạch thi đấu riêng, nhưng cả hai đội tuyển đều nhận những thất bại nặng nề trong loạt trận quốc tế tháng 10.
ĐT Trung Quốc lựa chọn tham dự một giải giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh thay vì FIFA ASEAN Cup 2026, nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Tuy nhiên, đội bóng này liên tiếp nhận thất bại, lần lượt thua New Zealand 0-3 và Palestine 0-5 trên sân nhà.
Ở trận gặp Palestine, hàng thủ Trung Quốc liên tục mắc sai lầm và để đối thủ dẫn sâu. Hamlawi cùng Uday Dabbagh đều lập cú đúp, trước khi Palestine ghi thêm bàn trong thời gian bù giờ để hoàn tất chiến thắng 5-0.
Đây cũng là lần đầu Palestine đánh bại Trung Quốc sau 7 lần chạm trán, trước đó Trung Quốc thắng 5 và hòa 2. Sau hai trận, Trung Quốc thủng lưới 8 bàn mà không ghi được bàn nào, đồng thời tụt từ hạng 91 xuống hạng 94 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA.
Trong khi đó, Ấn Độ cũng đưa ra lựa chọn tương tự khi quyết định rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để tập trung cho trận giao hữu lịch sử với Brazil, tại Kolkata. Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đánh giá cuộc đối đầu với đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup là cơ hội hiếm có đối với các cầu thủ và bóng đá nước này.
Trận đấu với Brazil diễn ra tối 3/10 và Ấn Độ đã có khoảng thời gian thi đấu khá tích cực. Đội chủ nhà giữ sạch lưới trong gần 30 phút đầu tiên, tổ chức phòng ngự tương đối kín và có một số cơ hội phản công đáng chú ý.
Dù vậy, sự chênh lệch về đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện sau khi Estêvão mở tỷ số ở phút 28. Brazil sau đó kiểm soát tốt hơn, ghi thêm ba bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0. Ấn Độ gần như không tạo được sức ép đủ lớn để tìm kiếm bàn thắng danh dự.
Như vậy, Trung Quốc và Ấn Độ đều đã bỏ FIFA ASEAN Cup 2026 vì những mục tiêu riêng. Trung Quốc lựa chọn chuỗi trận giao hữu với các đối thủ ngoài khu vực, còn Ấn Độ ưu tiên cuộc đối đầu đặc biệt với Brazil, Panama và Uruguay.
Tuy nhiên, cả hai đội đều không có được kết quả tích cực. Trung Quốc thủng lưới 8 bàn sau 2 trận và không ghi bàn nào, còn Ấn Độ thất bại 0-4 trước Brazil. Những kết quả này chắc chắn sẽ khiến cả hai phải nhìn lại hiệu quả của kế hoạch chuẩn bị trong kỳ FIFA Days tháng 10.














