BLV Quang Tùng: 'Có thể đã mất 2–3 thế hệ về chuẩn thưởng thức bóng đá'

NB NB
Thứ sáu, 06/03/2026 10:18 AM (GMT+7)
A A+

BLV Quang Tùng đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi cơ quan công an khởi tố hơn 30 người liên quan đến hệ thống Xôi Lạc TV. Vụ việc gây dư chấn lớn trong bóng đá Việt Nam, nơi tình trạng phát sóng lậu tồn tại phổ biến suốt nhiều năm qua.

Trong một chương trình bình luận gần đây, BLV Quang Tùng đã nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ khác, không chỉ là câu chuyện bản quyền hay pháp lý, mà còn là sự thay đổi trong văn hóa thưởng thức bóng đá của người xem. Theo ông, nhiều khán giả tìm đến các kênh phát sóng lậu bởi cảm giác gần gũi, đời thường và đôi khi mang lại sự giải trí nhanh chóng. Tuy nhiên, sự “vui vẻ” đó lại đi kèm với nhiều hệ lụy khi nội dung không được kiểm soát.

BLV Quang Tùng cho rằng các nền tảng phát sóng trái phép không chịu sự quản lý của cơ quan chuyên môn, từ đó dễ dẫn đến tình trạng lệch chuẩn trong cách bình luận và truyền tải thông tin. Ông nhấn mạnh: Những nền tảng đó không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan nào và khi thiếu kiểm soát thì rất dễ dẫn đến sự lệch chuẩn.

646810649_1399243268912334_764899690382776956_n

Theo vị bình luận viên kỳ cựu, hệ quả đáng lo nhất nằm ở việc thay đổi cách khán giả tiếp cận và thưởng thức bóng đá. Ông thẳng thắn nhận định: Chúng ta có thể đã mất 2-3 thế hệ về chuẩn thưởng thức văn hóa.

BLV Quang Tùng cũng đưa ra một ví dụ cụ thể về việc sử dụng sai thuật ngữ trong bóng đá, đó là cụm từ “cắt còi”. Ông phân tích: Trong tiếng Việt, cắt còi là cắt cái còi ra. Còn trọng tài cắt tình huống là chuyện khác.” Theo ông, khi những cách dùng từ sai lệch lan rộng trên mạng xã hội và các nền tảng phát sóng lậu, chuẩn mực ngôn ngữ trong bình luận bóng đá cũng dần bị xói mòn.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề ngôn ngữ, BLV Quang Tùng nhận xét: Có thể những nội dung đó mang lại tiếng cười, nhưng phần lớn là kiểu hài hước khá thô. Trong khi ở các hệ thống giải trí chuyên nghiệp, người ta thường thấy sự tinh tế và chừng mực hơn.

646845922_1399508265552501_2415146890652092073_n

Từ góc nhìn rộng hơn, câu chuyện phát sóng lậu còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của bóng đá. Bản quyền truyền hình vốn là nguồn thu quan trọng đối với các giải đấu. Nếu doanh nghiệp đầu tư không thể thu hồi vốn do tình trạng phát lậu tràn lan, họ sẽ dè dặt khi tham gia thị trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm bóng đá được mang về phục vụ người hâm mộ.

Vụ khởi tố hơn 30 người trong hệ thống Xôi Lạc TV có thể đến muộn, nhưng vẫn được xem là bước đi cần thiết. Quan trọng hơn, đây được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu cho một quá trình làm sạch môi trường bóng đá, để môn thể thao vua tại Việt Nam phát triển bền vững và được trả lại đúng giá trị của nó.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm