Trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai không còn xuất hiện dày đặc trên mặt báo như giai đoạn đỉnh cao, bầu Đức vẫn là cái tên có ảnh hưởng sâu sắc đến bóng đá Việt Nam.
Tại kỳ SEA Games tổ chức trên đất Thái Lan, dấu ấn của HAGL và hệ thống đào tạo gắn với bầu Đức hiện diện rõ ràng trong thành phần đội hình U22 Việt Nam. Thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, CLB HAGL) là một trong những gương mặt nổi bật nhất, góp công lớn giúp đội nhà lên ngôi vô địch. Màn trình diễn thuyết phục tại SEA Games 33, cùng chức vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 5, giúp Trung Kiên trở thành cầu thủ đầu tiên thuộc biên chế HAGL lọt top 5 đề cử Quả bóng Vàng Việt Nam kể từ năm 2021.
Không chỉ Trung Kiên, hàng loạt cầu thủ khác của U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 cũng trưởng thành từ các lò đào tạo gắn với HAGL. Trung vệ Nguyễn Nhật Minh (2003, Hải Phòng), tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường (2004, CLB CA TP. HCM), tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (2003, CLB Ninh Bình) đều xuất thân từ Học viện HAGL Arsenal JMG. Riêng trung vệ Phạm Lý Đức (2003, CLB CAHN) trưởng thành từ Học viện Nutifood và từng khoác áo HAGL ở mùa giải 2024–2025. Những cái tên ấy là bằng chứng cho thấy dòng chảy đào tạo trẻ của bầu Đức chưa từng bị đứt đoạn.
Dù “gà nhà” liên tục tạo dấu ấn ở các đội tuyển trẻ, bầu Đức chọn cách im lặng thay vì những phát biểu ồn ào như trước. Chia sẻ với VnExpress, ông thẳng thắn: “Tôi không muốn kể công nữa. Tôi vẫn làm bóng đá, học viện vẫn còn đó. Đội một vẫn thi đấu V-League và còn rất nhiều cầu thủ được các chuyên gia, HLV đào tạo tại Hàm Rồng. Tôi đã làm bóng đá 24 năm, chưa bao giờ từ bỏ, tất cả cũng chỉ muốn đóng góp chút ít cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.”
Bầu Đức nhấn mạnh: “Tôi vẫn luôn xác định hy sinh thành tích ở V-League để cho các cầu thủ trẻ được ra sân cọ xát. Nếu tôi không làm vậy, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn có trưởng thành nhanh chóng như vậy không. Hay những Lý Đức, Trung Kiên có chững chạc được như hiện nay?”
Ở cấp độ CLB, HAGL hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi phải đua trụ hạng tại V-League. Tuy nhiên, cuối năm 2025, đội bóng phố Núi khép lại mùa giải bằng chức vô địch Giải Tứ hùng Thái Nguyên, xem đó là bước đệm để chuẩn bị cho sự trở lại mạnh mẽ hơn ở V-League 2026.Với bầu Đức, bóng đá không còn là câu chuyện hào quang tức thì, mà là hành trình dài hơi, nơi những đóng góp thầm lặng hôm nay có thể tạo nên thành quả lớn cho tương lai bóng đá Việt Nam.


NB
















