Manchester United đang dần thu hẹp phạm vi tìm kiếm HLV trưởng mới khi khả năng bổ nhiệm Luis Enrique gần như không còn, và chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành ứng viên thứ năm tự rút khỏi cuộc đua.
Ban lãnh đạo Quỷ đỏ, đứng đầu là INEOS, hiện đang tìm kiếm người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài sau quyết định sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1. Tuy nhiên, CLB cũng khẳng định mọi quyết định chính thức sẽ chỉ được đưa ra sau khi mùa giải kết thúc.
Trong thời gian chờ đợi, Man Utd được dẫn dắt tạm quyền bởi Michael Carrick. Nhà cầm quân 44 tuổi không chỉ giúp đội bóng ổn định mà còn biến họ thành ứng viên thực sự cho vị trí trong top 4.
Dù hy vọng về một cuộc đua vô địch bất ngờ đã dần tan biến, khi họ đang kém đội đầu bảng Arsenal 13 điểm (dù còn một trận chưa đấu) nhưng việc đưa Champions League trở lại Old Trafford vẫn sẽ là thành tích đáng ghi nhận với Carrick. Tuy vậy, Man Utd vẫn để ngỏ các phương án khác, song tham vọng bổ nhiệm một HLV đẳng cấp thế giới đang dần xa vời.
Đầu tiên, Thomas Tuchel đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Anh thêm 2 năm. Trong khi đó, Carlo Ancelotti cũng sắp đạt thỏa thuận tương tự với LĐBĐ Brazil. Ở một diễn biến khác, Tottenham sa thải Thomas Frank khiến Roberto De Zerbi được liên hệ mạnh mẽ với Spurs, trong bối cảnh có những nghi ngờ rằng cá tính của ông không phù hợp với định hướng của Man Utd. Còn với Oliver Glasner, phong độ sa sút của Crystal Palace (chỉ thắng 1/15 trận gần nhất) khiến niềm tin vào ông giảm sút đáng kể.
Khi hàng loạt ứng viên lần lượt rút lui và Luis Enrique, người được nhiều người xem là HLV xuất sắc nhất thế giới, dự kiến gia hạn hợp đồng với PSG, lựa chọn của Man Utd ngày càng hạn chế. Điều đó vô tình làm tăng đáng kể cơ hội để Carrick được bổ nhiệm chính thức, đặc biệt khi có những thỏa thuận ngầm giúp nâng cao vị thế của ông.
Theo nhà báo Fraser Fletcher, Carrick chấp nhận vai trò tạm quyền với điều kiện rõ ràng rằng màn trình diễn của ông sẽ được đánh giá trong quá trình tìm kiếm HLV dài hạn. Nguồn tin cho biết Carrick tin rằng mình có đủ năng lực chiến thuật, kỹ năng quản lý con người và sự thấu hiểu bản sắc CLB để đưa Man Utd tiến lên.
Theo i Paper, Carrick hiện là “ứng viên sáng giá rõ ràng” cho chiếc ghế HLV trưởng Man Utd, với cơ hội không thua kém bất kỳ ai trong cuộc đua chính thức. Chuỗi 3 trận bất bại khi làm HLV tạm quyền năm 2021, cùng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, càng củng cố vị thế của ông trong mắt ban lãnh đạo. Hiện Carrick đang sở hữu tỷ lệ thắng 75% (6 trận thắng sau 8 trận qua hai giai đoạn tạm quyền), khiến các ông chủ khó có thể phớt lờ thành tích này.
Cách ông thể hiện bản thân, trái ngược hoàn toàn với cá tính gai góc của Amorim, cũng giúp Carrick ghi điểm lớn trong nội bộ CLB.Việc nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 4-3-2-1 cũng phát huy hiệu quả, giúp các cầu thủ chơi tốt hơn và chứng minh rằng đội hình không cần “đại phẫu” như từng lo ngại.


NB















