Chia sẻ trước truyền thông, thủ thành Szczesny của Barcelona đã có những phát biểu đáng chú ý sau thất bại tại El Clasico. Theo cựu thủ môn của Arsenal và Juventus, dàn sao Barca nên tìm cách để tâm trí và tâm lý thoải mái nhất thay vì cứ mãi ức chế và khó chịu.
Trận El Clasico cuối tuần trước tại Santiago Bernabeu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Real Madrid, chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng của Barcelona trước đại kình địch. Sau khi trận đấu khép lại, căng thẳng đã bùng nổ khi cầu thủ hai đội liên tục có những lời lẽ và va chạm với nhau.
Nguyên nhân là bởi, trước trận Lamine Yamal đã “châm ngòi” cho sự thù địch khi có những phát ngôn gây tranh cãi. Chính vì vậy, các cầu thủ Real Madrid với lòng tự ái bị tổn thương và lòng tự trọng của những người đàn ông đã chơi sòng phẳng và xuất sắc có cho mình 3 điểm.
Thất bại này khiến Barcelona chịu nhiều chỉ trích, tuy nhiên màn trình diễn xuất sắc của Szczesny lại trở thành điểm sáng hiếm hoi trong ngày mà ngôi sao số 1 Lamine Yamal chơi dưới sức. Dù để thủng lưới hai bàn trong hiệp một, Szczesny vẫn thực hiện tới 9 pha cứu thua, trong đó có một lần cản phá phạt đền của Mbappe.
Sau trận đấu, Szczesny chia sẻ rằng anh chọn thiền và tập thở để kiểm soát cảm xúc trong những thời khắc căng thẳng. Bản thân anh cũng gợi ý cho các đồng đội của Barca nên thử trải nghiệm xem sao: “Tôi sớm nhận ra rằng cảm xúc tiêu cực không giúp ích gì cho tôi trong bóng đá. Vì vậy, tôi học cách tách mình ra khỏi nó. Sau trận El Clasico, mọi người đều tranh cãi và nổi nóng.
Cảm xúc đều rất tiêu cực còn tôi chỉ nghĩ: ‘Chúng ta đã thua, phải bước tiếp thôi’. Tôi khuyên các đồng đội nên thử thiền như Haaland và rèn luyện hít thở đúng cách sẽ khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi làm điều đó ngay trong phòng thay đồ, trước và giữa trận, dù đôi khi bị các đồng đội nhìn kiểu kiểu gì đó nhưng hiệu quả lắm".
Không chỉ nổi tiếng với khả năng phản xạ, Szczesny còn được biết đến là thủ môn rất tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị trước mỗi trận đấu. Như Szczesny cho biết, bản thân luôn nghiên cứu thói quen đá phạt đền của các đối thủ để tìm ra điểm yếu và có cách khắc chế: “Tôi thường xem lại khoảng 20 quả phạt đền gần nhất của 2–3 cầu thủ có thể sẽ được đối phương ưu tiên thực hiện. Cách làm đó là để tìm ra thói quen của họ. Với Mbappe, lần trước cậu ấy ghi bàn vào lưới tôi, nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ chọn lại hướng cũ và tôi đã đúng".




Duy mai


















