Huyền thoại Liverpool, Steve Nicol cho rằng Senne Lammens - một trong những tân binh của HLV Ruben Amorim ở Hè 2025 chỉ thi đấu ở mức bình thường chứ chẳng xuất sắc như người ta đang ca tụng.
Mặc dù chỉ xếp thứ 15 tại Premier League mùa trước, MU vẫn ủng hộ Amorim trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, chi hơn 200 triệu bảng cho 4 cầu thủ. Bryan Mbeumo đến từ Brentford, Matheus Cunha từ Wolves, Benjamin Sesko từ RB Leipzig và Senne Lammens từ Royal Antwerp.
Trong số này, Mbeumo - bản hợp đồng trị giá 65 triệu bảng, là cầu thủ nổi bật nhất cho đến nay khi ghi được 7 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong khi Cunha đã thể hiện tốt và đóng góp nhiều vào lối chơi của Quỷ đỏ. Sesko thì vẫn cần thời gian để thể hiện. Trong khi đó, Lammens đã trải qua vài tháng đầy biến động tại MU, nhanh chóng khẳng định vị trí số 1 của mình dưới thời Amorim nhưng lại để thủng lưới 15 bàn trong 10 lần ra sân.
4 trong số đó đến từ trận hòa 4-4 với Bournemouth và huyền thoại Liverpool là Steve Nicol cảm thấy trận đấu đó càng chứng minh những gì thủ thành này làm được kể từ khi đến MU chỉ ở mức tạm được. Quan điểm của Nicol nhấn mạnh: "MU chơi rất tệ ở khu vực giữa sân ở trận đấu vừa qua giữa 2 CLB. Hàng tiền vệ đó không thể ngăn cản bất cứ đội bóng nào, dù là Bournemouth hay bất kỳ CLB nào khác.
Nhìn vào Lammens, cậu ấy là một thủ môn tạm ổn. Quan điểm của tôi là như vậy. Tôi không nhớ cậu ấy đã thực hiện pha cứu thua nào thực sự ấn tượng kể từ khi bắt chính cho MU. Không có pha cứu thua nào khiến bạn phải thốt lên, wow, làm sao cậu ấy cản được cú sút đó?. Cả hai thủ môn trong trận đấu đó đều chỉ ở mức trung bình. Cậu ấy đã thực hiện một pha cứu thua bằng chân mà nếu đứng yên thì chắc chắn sẽ bắt được. Tôi không nói cậu ấy là vấn đề lớn nhất của MU, nhưng khi cần một pha cứu thua, tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ anh chàng này sẽ làm được”.
Nói về CLB cũ, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov đã thẳng thắn chỉ ra mối lo ngại lớn về hàng thủ của MU sau trận hòa kịch tính 4-4 với Bournemouth tại Old Trafford: "Với Man United, những câu hỏi lớn lại một lần nữa được đặt ra, đó là làm thế nào để ngừng thủng lưới? Ngay cả khi chơi với 5 hậu vệ, họ vẫn để lọt lưới những bàn thua dễ dàng.
Nếu tôi biết câu trả lời, có lẽ tôi đã là HLV của CLB này rồi. Tất cả đều hy vọng lời giải sẽ sớm xuất hiện, bởi khi mùa giải khép lại, việc đánh rơi điểm số sẽ khiến bạn ở rất xa vị trí đầu bảng, nơi bạn muốn hướng tới.
Toàn đội, từ hệ thống đến từng cá nhân, cần chơi tốt hơn khi có bóng lẫn khi không có bóng về mặt chiến thuật. Điều này đến từ việc mắc sai lầm và học hỏi. Với cầu thủ trẻ, họ cần học hỏi và thích nghi nhanh hơn".




Duy mai


















