Cựu thuyền trưởng Chelsea trên đường 'giải cứu' Isak và Gyokeres?

Duy mai Duy mai
Thứ bảy, 18/10/2025 14:21 PM (GMT+7)
A A+

Theo tin tức từ BBC, Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển (SvFF) đang tiến gần đến việc bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nam nước này.

Cụ thể, hợp đồng ban đầu giữa SvFF và HLV Potter sẽ có thời gian ngắn hạn đến tháng 3/2026, nhằm tập trung vào mục tiêu đưa đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup 2026 thông qua vòng play-off. Nếu làm tốt, HLV người Anh sẽ được gia hạn. Lúc này, phía SvFF đang làm việc rất tích cực để giúp đội nhà sớm có thuyền trưởng mới sau khi nhanh tay ra quyết định sa thải HLV Jon Dahl Tomasson, sau thất bại 0-1 trước Kosovo trên sân nhà.

Potter có thể hồi sinh Thụy Điển? - Ảnh: @TheLastNo10
Potter có thể hồi sinh Thụy Điển? - Ảnh: @TheLastNo10

Kết quả này khiến đội tuyển Thụy Điển chìm đáy bảng B vòng loại World Cup 2026 với chỉ 1 điểm sau 4 trận, mất hoàn toàn hy vọng giành vé vào thẳng vào vòng chung kết. Việc bổ nhiệm HLV Graham Potter khiến khá nhiều người ngạc nhiên nếu như nhìn vào thành tích của ông tại Chelsea và West Ham. Tuy vậy, Potter lại từng có mối duyên sâu sắc với bóng đá Thụy Điển, được cho là phù hợp với tiêu chí mà phía SvFF đưa ra.

Chiến lược gia 50 tuổi từng dẫn dắt Östersunds FK từ năm 2011 đến 2018, tạo kỳ tích khi giúp CLB này thăng từ giải hạng Tư Thụy Điển lên hạng cao nhất, thậm chí đưa đội bóng này vào vòng knock-out Europa League 2017/18. Chưa hết, hai trong số ba con của Potter cũng chào đời tại Thụy Điển trong giai đoạn này và cá nhân của ông vẫn có nhà tại quốc gia Bắc Âu này.

Isak và Gyokeres sẽ tỏa sáng nhờ sự xuất hiện của Potter? - Ảnh: @TheLastNo10
Isak và Gyokeres sẽ tỏa sáng nhờ sự xuất hiện của Potter? - Ảnh: @TheLastNo10

Sau khi rời Östersund, ông tiếp tục sự nghiệp ở Anh với Swansea City, Brighton, Chelsea và gần đây nhất là West Ham. Bây giờ, Potter có thể cống hiến cho Thụy Điển, qua đó lấy lại danh tiếng cho chính mình. Trước khi có tới 99,9% chọn Potter, nhiều đánh giá cho rằng đội bóng này nên mời về Solskjaer - người từng gây ấn tượng mạnh ở MU và nổi tiếng với khả năng truyền động lực cho học trò.

Sau 4 trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Thuỵ Điển - với hai tân binh đắt giá đến từ Ngoại ạng Anh là Isak và Gyokeres - đang xếp chót với chỉ 1 điểm. Tuy vậy, sự kết hợp giữa họ đang không hề ổn chút nào. Ngoài ra, chiến thuật mà cựu HLV Tomasson sử dụng bị đánh giá là thiếu hợp lý để có thể phát huy tốt khả năng của Isak lẫn Gyokeres. Dù thế, Thụy Điển vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026 thông qua suất play-off nhờ thành tích ở Nations League.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm