Ruben Amorim tuyên bố sẽ dùng nhiều cầu thủ trẻ ở chuyến làm khách tới Leeds. Đây là trận derby hoa hồng cực kỳ nóng bỏng nhưng Amorim tin rằng đó sẽ là cơ hội để những Jack Fletcher, Shea Lacey và Bendito Mantato trưởng thành hơn. Điều đó sẽ giúp ích nhiều cho MU ở hiện tại và cả tương lai.
Amorim không ngại Leeds
Leeds vừa có trận hòa quả cảm trước Liverpool. Đó là trận đấu mà họ khiến cho đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh khổ sở nhưng với Ruben Amorim, Leeds cũng như nhiều đối thủ khác mà thôi. Tại sao lại nói thế? Bởi vấn đề của Amorim bây giờ không phải đối phương là CLB nào, mạnh hay yếu...mà là tình hình nhân sự của MU. Mùa giải năm nay, chưa khi nào MU thể hiện chuỗi phong độ đủ ổn định để người hâm mộ có thể yên tâm. Bão chấn thương cộng với việc dàn trụ cột lên tuyển dự AFCON biến những ngày đầu năm 2026 trở thành bài toán không nhỏ với Ruben Amorim.
Trong bối cảnh ấy, Man Utd được kỳ vọng sẽ mua thêm người ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026 để xử lý những vấn đề hiện tại và tăng chiều sâu lực lượng. Nhưng theo chia sẻ từ Ruben Amorim, khả năng MU bổ sung nhân sự vào tháng Một là không cao.
Ông tiết lộ: "Kế hoạch chuyển nhượng của chúng tôi sẽ không thay đổi. Hiện tại chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thay đổi đội hình. Tất cả vẫn sẽ bám sát vào kế hoạch và định hướng từ trước đó. MU đang ở gần vị trí dự Champions League, nhưng không cách quá xa tám đội bóng phía sau. Vì vậy, hãy tập trung vào đối thủ sắp tới, chỉ vậy thôi. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".
Đối thủ tiếp theo của MU là Leeds - 1 đội bóng nổi tiếng của Ngoại hạng Anh nhưng là trước đây. Họ cũng mới quay lại Ngoại hạng Anh ở mùa 2025/26. Bây giờ, MU sẽ hành quân tới Ellan Road mà không có sự phục vụ của những cầu thủ đang chấn thương. Amorim thừa nhận:
"MU không có vấn đề gì với các cầu thủ khác. Tôi sẽ xem xét nhân sự sau buổi tập cuối trước khi hành quân tới Leeds. Tôi không nghĩ những cầu thủ đang chấn thương sẽ kịp hồi phục để có mặt trong trận đấu Leeds, nhưng chúng ta hãy chờ xem.
Tôi được biết rằng trận Leeds vs MU là một trận derby lớn, tạo ra bầu không khí tuyệt vời và là một cuộc đối đầu gay cấn. Trận đấu này diễn ra trong môi trường thù địch, nhưng các cầu thủ cần phải sẵn sàng.
Họ (ám chỉ những cầu thủ mới lần đầu dự trận gặp Leeds và nhóm cầu thủ trẻ) cần trải nghiệm điều đó, và điều này sẽ rất khó khăn với bất kỳ ai, kể cả những người có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chúng ta đều biết, mỗi trận đấu ở Ngoại hạng Anh đều rất khó khăn. Đó chỉ là một trận đấu nữa, tôi biết nó có ý nghĩa rất lớn đối với người hâm mộ, nhưng MU cần phải đến đó và cố gắng giành chiến thắng".
Tình hình ở MU lúc này khá nghiêm trọng, đặc biệt là nhân sự. Amorim xác nhận khả năng cao ông vẫn sẽ không có sự phục vụ của Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Matthijs De Ligt cùng Harry Maguire do chấn thương, trong khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vẫn đang thi đấu tại AFCON.
Trong những trận gần đây, vị thuyền trưởng của MU đã trao cơ hội ra mắt cho các cầu thủ tuổi teen như Jack Fletcher, Shea Lacey hay Bendito Mantato, và giờ, ông sẵn sàng tung họ vào sân đá chính hoặc góp mặt từ băng ghế dự bị tại Elland Road nếu cần thiết.
Kiểu chia sẻ của Amorim là đủ hiểu ông sẽ làm gì trong trận gặp Leeds nhưng nhìn nhận một cách công bằng, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cũng...hết cách, trừ phi nhóm cầu thủ đang chấn thương bỗng khỏe lại còn nhóm dự AFCON quay lại ngay lập tức.
Nhìn ở khía cạnh khách quan, những cậu nhóc như Fletcher, Lacey nên coi đây là cơ hội tốt để ghi điểm và tỏa sáng tại MU hơn là nhìn nó theo hướng "hoảng sợ" vì áp lực lớn. Chỉ cần họ chơi đúng khả năng, đóng góp tốt, Amorim chắc chắn sẽ tạo điều kiện để những cầu thủ này ra sân thường xuyên.
"Bài toán" Bruno Fernandes sẽ như thế nào?
Không Bruno Fernandes, còn Mainoo và Mount thì cũng ở bệnh viện "tâm sự", gánh nặng ở vị trí này có lẽ sẽ dồn sang Matheus Cunha. Khi MU bỏ ra tới 62,5 triệu bảng để đưa Matheus Cunha về từ Wolves vào mùa Hè năm ngoái, họ không chỉ tìm kiếm một tiền đạo giỏi. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ kỳ vọng ngôi sao người Brazil sẽ san sẻ gánh nặng sáng tạo từ Bruno Fernandes.
HLV Ruben Amorim từng có một nhận xét rất thú vị về cậu học trò: "Chúng tôi cần một gã điên rồ, người mà ngay cả khi thế giới đang bốc cháy vẫn có thể nói 'Tôi không quan tâm'. Đội bóng cần những kẻ phá cách (maverick) như vậy".
Cunha đã thích nghi tốt với cuộc sống tại Manchester. Anh trở thành một trong những điểm nổ quan trọng nhất mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Trong chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Newcastle dịp Boxing Day, Amorim thừa nhận không dám thay Cunha ra vì anh là "người duy nhất giúp đội bóng dễ thở hơn".
Quả thật, MU khó lường hơn khi Cunha trên sân và trở nên tầm thường khi cầu thủ này vắng mặt. Khả năng kéo bóng đột phá 10-15 mét về phía khung thành đối phương của Cunha là vũ khí lợi hại. Anh luôn khao khát có bóng, thậm chí sẵn sàng "càu nhàu" nếu đồng đội không chuyền cho mình. Đó là phẩm chất của một ngôi sao muốn gánh vác trách nhiệm. Nó lý giải vì sao, Amorim muốn mua anh bằng được, quyết đẩy Sancho, Garnacho và Rashford bằng mọi giá.
Vấn đề lớn nhất của Cunha lúc này nằm ở hiệu suất đầu ra. Dù thi đấu xông xáo, anh mới chỉ có 3 bàn thắng từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 4,6. Những cú sút xa táo bạo hay các pha xâm nhập vòng cấm của anh thường thiếu đi một chút may mắn (2 lần trúng cột dọc) hoặc sự sắc bén cuối cùng.
Hơn nữa, Cunha cũng cần 1 chân sút làm tường tốt hơn để bản thân phát huy hết khả năng. Sesko sẽ phải nỗ lực gấp 3, thậm chí gấp 10 khi mà Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo, Mount vắng mặt để "phục vụ" tốt cho Cunha. Nếu cặp Sesko - Cunha tìm thấy nhau, khó khăn của Quỷ đỏ sẽ được giải quyết ngay lập tức và ngược lại.
Duy mai

















