Quảng cáo

Hà Nội ra quân xử phạt ô tô, xe máy lấn làn buýt nhanh

Thứ tư, 15/02/2017 15:24 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Ngày 15/2, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội chính thức tiến hành xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh. Ghi nhận thực tế của phóng viên Dân trí, hàng loạt phương tiện lấn làn đã bị lực lượng chức năng xử lý...

Từ 15/2, lực lượng CSGT Hà Nội bắt đầu thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đi không đúng phần đường, làn đường quy định; các phương tiện tham gia giao thông đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT).


Các tổ tuần tra kiểm soát giao thông kết hợp tuần tra lưu động với chốt trực tại các nút trọng điểm; tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang để phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm. Ngoài giờ cao điểm, các phương tiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.


Đường thông thoáng, nhiều xe máy vẫn "lạc" vào làn buýt nhanh dù trên làn đường dành cho xe buýt nhanh đều có biển cảnh báo, phía dưới có vạch sơn kẻ đường, rất nhiều phương tiện vẫn vô tư đi vào làn dành riêng cho BRT.


Sáng 15/2, hàng loạt ô tô, xe máy bị kiểm tra, xử lý vì đi vào làn BRT.


Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 2, 3, 7 tập trung hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông trên các tuyến đường có làn dành riêng cho BRT; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.


Một xe tải chiếm hết làn buýt nhanh.

 

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các phương tiện đi vào làn của BRT sẽ bị xử phạt về lỗi “đi không đúng phần đường, làn đường quy định”. Người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.200.000 đồng; mức phạt đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy (xe máy điện) là từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Nguồn: Dantri

Author Thethao247.vn Anh Mỹ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
xử phạt lấn làn xe buýt nhanh lấn làn xe buýt nhanh lấn làn BRT xe buýt nhanh BRT
Xem thêm
TIN NỔI BẬT