Quảng cáo

Hai giải đua tốc độ hàng đầu chuẩn bị diễn ra

Thứ năm, 22/09/2016 18:00 PM (GMT+7)
A A+

Trong giai đoạn 24/9 đến 2/10, hai giải đua xe siêu hạng: MotoGP 2016 chặng 14 tại Aragon và Grand Prix F1 Malaysia sẽ diễn ra hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn.

Ngày 24-25/9 tới đây, chặng 14 mùa giải MotoGP 2016 sẽ diễn ra tại đường đua MotorLand Aragon, Tây Ban Nha. Một vòng đua tại đây có chiều dài 5,1 km, với 7 khúc cua phải và 10 góc cua trái. Đoạn đường thẳng nhất dài 968 m. Các tay đua sẽ phải hoàn thành tất cả 23 vòng đua với quãng đường tổng cộng dài 116,8 km. 

 

Lorenzo giành chiến thắng thứ 60 trong sự nghiệp đua MotoGP.

Vào mùa giải được tổ chức năm ngoái, cũng tại đường đua này, chiến thắng thuộc về Jorge Lorenzo khi anh về đích trước tay đua phía sau khá xa, với thời gian sấp sỉ 2”. Tâm lí thi đấu của Lorenzo được cho là khá thoải mái với lợi thế sân nhà. Vì thế, tâm điểm của chặng đua 14 năm 2015 được dồn về cuộc chiến về nhì của Valentino Rossi và Dani Pedrosa.

 

Màn so tài quyết liệt của Rossi và Pedrosa. Ảnh: Asphaltandrubber

Dù đã có lợi thế giành được pole trong ngày phân hạng, Maquez đã bỏ lỡ cơ hội đáng giá, để lại vị trí thứ hai cho Rossi và Pedrosa quyết đấu. Màn tranh hạng nhì cực sôi nổi vì hai tay đua này kề sát nhau suốt từ những vòng đầu tiên cho đến tận khi kết thúc với vị trí thứ nhì về tay Pedrosa.

Ở mùa thi đấu 2016 này, với chiến thắng còn nóng hổi ở chặng đua 13 đầu tháng 9, liệu Dani Pedrosa có thể được đà “tiến tới”, tiếp tục bước lên bục podium hay không? Cần phải nhớ là ở mùa giải lần thứ 68 này, khán giả đã liên tục chứng kiến nhiều cái tên chưa được nhiều người biết đến chạm đích đầu tiên. Liệu chặng 14 sẽ ghi thêm một cái tên mới về nhất và thiết lập kỷ lục 9 người thắng cuộc 9 chặng liên tiếp? Và còn một cái tên khác đầy khả năng về nhất chính là Lorenzo, vô địch chặng 14 mùa trước.

Với sự thay đổi cơ bản diễn ra trong mùa này là việc Michelin trở thành nhà cung cấp lốp chính thức cho giải đua thay thế cho nhà cung cấp Bridgestone, kéo theo lốp xe sẽ được tăng từ 16,5 inch lên 17 inch, các khán giả đam mê tốc độ vẫn còn nhiều “phim hay” để xem.

Càng chờ đợi, vòng đấu càng trở nên hấp dẫn. Chặng 14 Moto GP 2016 diễn ra tại Aragon trực tiếp trên kênh FOX Sports vào các ngày 24-25/9.

Bên cạnh đó, giải đua Malaysia Công thức 1 (F1) tại đường đua Sepang ngày 30/9 – 2/10 cũng sẽ diễn ra.

Sau 16 lần tổ chức liên tục cho đến nay, đường đua Sepang chẳng còn lạ lẫm với các tay đua F1. Với đường đua có hướng chạy theo chiều kim đồng hồ, có tổng chiều dài một vòng đua là 5,542 km, có 15 góc cua gồm 10 phải và 5 trái cùng 2 đoạn thẳng dài khi xuất phát và trước khi về đích, một mẫu đường đua được nhiều tay đua yêu thích. Các tay đua sẽ phải hoàn thành 56 vòng chạy với vận tốc tối đa lên trên 300 km/giờ. Cựu tay lái F1, Juan Pablo Montoya đội BMW Williams, hiện giữ kỷ lục vòng chạy là 1:34.223 lập từ năm 2004.

Ở mùa giải 2014, bộ đôi Hamilton và Rosberg đã có chiến thắng 1-2 cho Mercedes GP tại đây. Sang mùa giải 2015, cựu VĐTG Vettel tuy xuất phát thứ 2 và gặp khó khăn do bị kẹp giữa hai tay đua của Mercedes – Hamilton xuất phát đầu tiên và Rosberg (xuất phát thứ 3), nhưng tay đua người Đức của đội Ferrari -Sebastian Vettel đã “qua mặt” Rosberg, giành lấy vinh quang.

 

Vettel có thể chạm được bục cao nhất của podium lần này hay không?

Chặng đua thứ 16 của mùa giải lần này cũng sẽ khiến khán giả sục sôi khi theo dõi chiến thắng khó tin ngay trước đó của Rosberg trong chặng F1 Singapore vừa diễn ra cách đây không lâu. Chính là Rosberg đã đứng lên bục cao nhất podium tại đảo quốc sử tử lần đầu tiên trong sự nghiệp tốc độ của mình. Liệu lần này cái tên nào sẽ được vinh quang gọi tên, hãy cùng chờ đón xem nhưng pha rít ga sát sườn đầy gay cấn của những đội chơi hàng đầu thế giới tụ về chặng đua Malaysia F1 trên kênh FOX Sports từ ngày 30/9 đến 2/10.

Author Thethao247.vn Nguyễn Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
MotoGP 2016 Grand Prix F1 Malaysia Fox Sports đua xe MotoGP 2016 chặng 14
Xem thêm
TIN NỔI BẬT