Quảng cáo

World Cup 1994: Lần đầu tiên trận chung kết không có bàn thắng

Thứ sáu, 06/06/2014 15:44 PM (GMT+7)

(Thethao247.vn) - Brazil và Italia hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu và phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền. Roberto Baggio bị gán mác 'tội đồ' vì sút quả luân lưu cuối cùng vọt xà.

 

World Cup 1994,World Cup,Roberto Baggio,Chung kết World Cup 1994,Brazil vs Italia,Italia vs Brazil,Đuôi ngựa thần thánh,Brazil vô địch World Cup,Brazil vô địch lần thứ 4,Tội đồ World Cup,Lịch sử World Cup

 

 

World Cup 2014 có một số luật mới để hạn chế các đội đá 'tử thủ' như ở World Cup 1990. FIFA cấm thủ môn chạm tay vào bóng khi đồng đội dùng chân chuyền về là một trong những điểm mới.

 

Thực tế, giải đấu được Mỹ tổ chức rất thành công về mọi mặt. Tỷ lệ ghi bàn bình quân đã tăng lên so với kỳ World Cup tồi tệ 1990 trước đó (2,74 bàn/trận so với 2,21 bàn/trận tại Italia 1990). Tuy nhiên, World Cup 1994 lại trở thành kỳ World Cup duy nhất xưa nay không có bàn thắng trong trận chung kết.

 

Nữ danh ca Diana Ross sút ra ngoài, dù chị có bóng chỉ cách khung thành trống vài mét, trong một tiết mục biểu diễn ở lễ khai mạc.

 

World Cup 1994,World Cup,Roberto Baggio,Chung kết World Cup 1994,Brazil vs Italia,Italia vs Brazil,Đuôi ngựa thần thánh,Brazil vô địch World Cup,Brazil vô địch lần thứ 4,Tội đồ World Cup,Lịch sử World Cup

 

 

24 năm trước, Italia và Brazil đều có cơ hội trở thành đội đầu tiên 3 lần vô địch, khi họ bước vào trận chung kết World Cup 1970. Bây giờ, họ lại tái ngộ ở trận chung kết, và đều có cơ hội trở thành đội đầu tiên 4 lần vô địch World Cup.

 

Brazil với đội trưởng Dunga đã chơi một lối đá rất thực dụng, không hề 'Samba' một chút nào. Italia thì vẫn vậy, nổi tiếng với hàng phòng ngự bê tông thép. Cả hai đội đá đầy thận trọng khiến trận đấu trở nên buồn tẻ và không có bàn thắng nào được ghi trong cả 120 phút.

 

World Cup 1994,World Cup,Roberto Baggio,Chung kết World Cup 1994,Brazil vs Italia,Italia vs Brazil,Đuôi ngựa thần thánh,Brazil vô địch World Cup,Brazil vô địch lần thứ 4,Tội đồ World Cup,Lịch sử World Cup

 

 

Trong loạt đát luân lưu, có nhiều cầu thủ của Brazil và Italia đá hỏng nhưng người ta chỉ nhớ mãi Roberto Baggio với mái tóc 'đuôi ngựa thần thánh'. Trung vệ Marcio Santos của Brazil sút hỏng ngay quả luân lưu 11m đầu tiên. Phía Italia, trung vệ huyền thoại Franco Baresi và người hùng của trận chung kết Champions League vài tuần trước đó, Daniele Massaro, cũng đều sút hỏng. Trận đấu kết thúc khi cầu thủ số 1 thế giới 1993 - Roberto Baggio sút quả cuối cùng vọt xà, Brazil thắng 3-2 và vô địch lần thứ 4.

 

Đội hình tiêu biểu World Cup 1994

 

Thủ môn: Michel Preud'homme (Bỉ)

Hậu vệ: Jorginho (Brazil), Márcio Santos (Brazil), Paolo Maldini (Italia)

Tiền vệ: Dunga (Brazil), Krassimir Balakov (Bulgaria), Gheorghe Hagi (Romania), Tomas Brolin (Thụy Điển)   

Tiền đạo: Romário (Brazil), Hristo Stoichkov (Bulgaria), Roberto Baggio (Italia)

 

Có thể bạn chưa biết

 

- Trong trận gặp Brazil ở bảng B, cầu thủ già nhất, Roger Milla và trẻ nhất, Rigobert Song, của Cameroon, có tuổi chênh lệch nhau 24 năm 42 ngày. Roger Milla cũng trở thành cầu thủ già nhất có mặt và ghi bàn ở World Cup.

 

- Socrates đeo băng đội trưởng và ghi bàn cho Brazil trong trận gặp Liên Xô năm 1982 ở World Cup cuối cùng của ông. 12 năm sau, Rai làm được giống như người anh ruột trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Nga.

 

- Đây là World Cup đầu tiên áp dụng tính 3 điểm cho mỗi trận thắng ở vòng bảng nhưng lại là World Cup cuối cùng xét đội đứng thứ 3 xuất sắc được vào vòng đá loại trực tiếp.

 

Tổng kết World Cup 1994

 

Quốc gia đăng cai: Mỹ

Thời gian: 17 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7

Số đội tham dự vòng loại: 144

Số đội tham dự vòng chung kết: 24

Đội vô địch: Brazil

Hạng nhì: Italia

Hạng ba: Thụy Điển

Hạng tư: Bulgaria

 

Số trận đấu: 52

Số bàn thắng: 141 (2,71 bàn/trận)

Tổng số khán giả: 3.587.538 (68.991 người/trận)

+ Trận có khán giả nhiều nhất: Brazil - Italia (chung kết, ngày 17/7),  94.194 người

+ Trận có khán giả ít nhất: Nigeria - Bulgaria (bảng D, ngày 21/6), 44.132 người

Tổng số thẻ: 250 (235 thẻ vàng, 15 thẻ đỏ)

Cầu thủ trẻ nhất: Rigobert Song (Cameroon, 17 tuổi 353 ngày)

Cầu thủ già nhất: Roger Milla (Cameroon, 42 tuổi 39 ngày)

 

Quả bóng vàng: ROMARIO (Brazil)

Chiếc giày vàng: Oleg SALENKO (Nga), Hristo STOICHKOV (Bulgaria) cùng được 6 bàn.

Thủ môn xuất sắc nhất: Michel PREUD'HOMME (Bỉ)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Marc OVERMARS (Hà Lan)

Đội bóng chơi cống hiến nhất: Brazil

Giải Fair Play của FIFA: Brazil

Tên linh vật: Striker trong trang phục cầu thủ bóng đá ba màu đỏ, trắng xanh và dòng chữ USA 94.

Trái bóng chính thức: Questra

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT