World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Tây Ban Nha bước vào trận gặp Ả Rập Xê Út với áp lực không nhỏ, sau khi thống kê cho thấy La Roja đã thực hiện 2.500 đường chuyền và tung ra 49 cú sút kể từ bàn thắng gần nhất ở World Cup nhưng vẫn chưa thể phá vỡ cơn khát bàn thắng.
Tây Ban Nha đến World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên vô địch. Nhưng chỉ sau một trận đấu, bầu không khí quanh La Roja đã thay đổi đáng kể.
Trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn bảng H không chỉ là một cú sảy chân. Nó kéo theo hàng loạt câu hỏi về khả năng chuyển hóa thế trận áp đảo thành bàn thắng của thầy trò HLV Luis de la Fuente.
Theo thống kê của Opta, Tây Ban Nha đã thực hiện chính xác 2.500 đường chuyền và tung ra 49 cú sút kể từ bàn thắng gần nhất của họ tại World Cup, pha lập công ở phút 11 trước Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2022. Từ đó đến nay, La Roja vẫn loay hoay trong một nghịch lý quen thuộc: kiểm soát bóng rất nhiều, nhưng không thể đưa bóng vào lưới.
Trước Cape Verde, Tây Ban Nha cầm bóng tới 74,3% và tung ra 27 cú sút, nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự số đông cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ môn 40 tuổi Vozinha. Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng cao thứ tư trong lịch sử World Cup, tính từ năm 1966, của một đội không thể ghi bàn.
Vấn đề vì thế không nằm ở việc Tây Ban Nha có áp đảo hay không. Họ vẫn áp đảo. Nhưng không thể cụ thể điều đó bằng dù chỉ một bàn thắng.
HLV De la Fuente không giấu được sự khó chịu sau trận hòa Cape Verde. Trước cuộc đối đầu Ả Rập Xê Út, HLV trưởng Tây Ban Nha khẳng định các học trò của ông đã bị chạm tự ái và sẽ bước vào trận đấu với tinh thần khác.
“Các cầu thủ đang rất tức giận. Ngày mai chắc chắn sẽ khác”, De la Fuente nói. Nhà cầm quân này nhấn mạnh Tây Ban Nha không cần phủ nhận bản sắc kiểm soát bóng, nhưng phải chơi sắc bén và quyết đoán hơn ở 1/3 cuối sân.
Bài toán lớn nhất lúc này nằm ở hai cánh. Lamine Yamal và Nico Williams đều chỉ vào sân từ ghế dự bị trước Cape Verde do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Dù vậy, Yamal vẫn kịp tạo dấu ấn. Chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu, tài năng 18 tuổi thực hiện 5 pha rê bóng, nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha.
Điều đó đặt De la Fuente trước lựa chọn khó: tung Yamal từ đầu để tạo đột biến sớm, hay giữ anh cho hiệp hai, thời điểm đối thủ có thể xuống sức và để lộ nhiều khoảng trống hơn. HLV Tây Ban Nha thừa nhận Yamal “cảm thấy ổn”, nhưng chưa xác nhận cậu học trò có thể chơi bao nhiêu phút.
Với Tây Ban Nha, đây không chỉ là trận đấu để tìm 3 điểm. Họ cần chứng minh rằng mình không mắc kẹt trong thứ bóng đá kiểm soát đẹp mắt nhưng thiếu sát thương. Sau 2.500 đường chuyền và 49 cú sút kể từ bàn thắng gần nhất ở World Cup, La Roja cần một lời giải thực sự cho bài toán: biến áp đảo thành bàn thắng.
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Quả bóng Vàng World Cup phẫu thuật thành công
FIFA khởi động thủ tục kỷ luật đối với ĐT Argentina
Nhận định Việt Nam vs Singapore: Chiến thắng trong tầm tay
Nhận định Timor Leste vs Indonesia: Khác biệt đẳng cấp
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 | THỂ THAO 247
CHÍNH THỨC: SVĐ lớn nhất thế giới của Việt Nam đổi tên thành VinFast
NÓNG: Xuất hiện đội tiếp theo bỏ giải FIFA ASEAN Cup sau Trung Quốc?
Xuân Son nói thẳng mục tiêu đưa ĐT Việt Nam dự World Cup