Pep Guardiola đưa ra câu trả lời đầy thú vị khi được hỏi về đội tuyển ông ủng hộ tại World Cup 2026, đồng thời chỉ ra những nhân tố có thể giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt.
Pep Guardiola không trực tiếp góp mặt tại World Cup 2026, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn tin rằng mình sẽ được tận hưởng niềm vui chiến thắng theo một cách rất riêng.
Khi được hỏi về đội tuyển mình ủng hộ tại giải đấu, Guardiola không lựa chọn duy nhất một cái tên. Thay vào đó, ông dành tình cảm cho những đội bóng sở hữu các cầu thủ từng làm việc cùng hoặc khiến mình đặc biệt yêu thích.
“Tôi sẽ vô địch World Cup. Bởi tại giải đấu có rất nhiều cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ. Tôi luôn cổ vũ những đội tuyển sở hữu các cầu thủ mình yêu thích”, Guardiola chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với OKX.
“Nếu Argentina vô địch, tôi sẽ hạnh phúc cho những cầu thủ từng làm việc cùng. Pháp cũng vậy. Bồ Đào Nha cũng có nhiều cầu thủ mà tôi dành tình cảm đặc biệt”, ông nói thêm.
Và tất nhiên, với tư cách một người Tây Ban Nha, Guardiola cũng mong La Roja bước lên ngôi vô địch. Theo ông, cơ hội của đội bóng quê hương phụ thuộc nhiều vào khả năng làm chủ tuyến giữa của Rodri và Pedri, cùng những khoảnh khắc tạo khác biệt từ Lamine Yamal.
“Nếu Rodri có thể áp đặt lối chơi ở tuyến giữa cùng Pedri, còn Lamine Yamal đạt trạng thái tốt, Tây Ban Nha có thể tạo ra khác biệt”, Guardiola nhận định.
Rodri là một trong những học trò quan trọng nhất của Guardiola trong thời gian làm việc tại Man City. Trong khi đó, Pedri và Lamine Yamal đại diện cho thế hệ tài năng mới của bóng đá Tây Ban Nha.
Bên cạnh câu chuyện World Cup, Guardiola cũng chia sẻ về cuộc sống sau khi khép lại hành trình dài tại Etihad. Ông muốn tạm rời băng ghế huấn luyện để dành thêm thời gian cho gia đình và khám phá những công việc mới ngoài bóng đá.
“Tôi bắt đầu huấn luyện từ năm 37 tuổi. Bây giờ, tôi cần làm những điều mới. Hiện tại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, Guardiola nói.
Dù rời công việc huấn luyện tại Man City, Guardiola khẳng định mối liên hệ giữa ông và đội bóng chưa kết thúc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không loại trừ khả năng trở lại Etihad trong tương lai với một vai trò khác.
“Một ngày nào đó, tất nhiên tôi sẽ trở lại sân Etihad. Nhưng lúc này, tôi muốn đứng phía sau. Nếu họ cần tôi, tôi sẽ có mặt”, Guardiola khẳng định.
Guardiola cũng nhắc đến một trong những điều còn dang dở trong sự nghiệp huấn luyện. Ông từng nhiều lần được liên hệ với vị trí HLV trưởng đội tuyển Brazil, viễn cảnh có thể giúp Pep làm việc cùng Neymar.
“Neymar là cầu thủ mà tôi rất muốn được huấn luyện. Tôi từng cùng Bayern Munich đối đầu Barcelona của Messi và Neymar. Họ gần như không thể bị ngăn cản”, Guardiola chia sẻ.
Sau nhiều năm sống trong áp lực của những trận đấu và cuộc đua danh hiệu, Guardiola đang tận hưởng khoảng thời gian bình lặng hơn. Tuy nhiên, chung kết World Cup 2026 vẫn mang đến cho vị chiến lược gia đại tài rất nhiều lý do để chờ đợi.
Dù Argentina hay Tây Ban Nha đăng quang trong trận đấu quyết định, Guardiola vẫn có thể ăn mừng. Đó cũng là lý do Pep tin rằng mình sẽ vô địch World Cup theo cách riêng.
Messi tuyên bố thẳng về Yamal trước chung kết World Cup 2026
Huyền thoại World Cup ‘chỉ mặt’ thế lực vô hình bao phủ chung kết Argentina - Tây Ban Nha
Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina: Một trận đấu, hai cột mốc lịch sử
Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh: Cả thế giới nghiêng về 1 bên
Siêu máy tính soi tỷ lệ thắng Pháp vs Anh: Lịch sử gọi tên Tam sư
HLV Deschamps: 'Pháp và Anh đều không muốn đá trận này'