Nghịch lý World Cup 2026: ĐT Nhật Bản chọn Brazil hay mở 'túi mù'

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ năm, 25/06/2026 20:52 PM (GMT+7)
A A+

Nhật Bản rộng cửa đi tiếp ở bảng F World Cup 2026, nhưng thứ hạng chung cuộc có thể đưa họ vào một nhánh đấu đầy cạm bẫy. Xếp nhì đồng nghĩa với Brazil, nhất bảng gặp Maroc, còn vị trí thứ ba lại mở ra một “hộp quà bí ẩn” khó lường hơn nhiều.

Sau loạt trận sáng 25/6 theo giờ Việt Nam, cục diện bảng C World Cup 2026 đã ngã ngũ. Brazil giành ngôi đầu bảng với 7 điểm và hiệu số +6, trong khi Ma Rốc cũng có 7 điểm nhưng phải xếp thứ hai do kém chỉ số phụ.

Kết quả này dù đã được dự báo, nhưng vẫn lập tức tạo ra một bài toán khó cho các đại diện bảng F. 

Quảng cáo

Nhật Bản rộng cửa đi tiếp nhưng khó tính nhánh

Sau hai lượt trận, Nhật Bản đang đứng thứ hai bảng F với 4 điểm. Samurai xanh bằng điểm, bằng hiệu số bàn thắng với Hà Lan (+4), hòa đối đầu 2-2, nhưng xếp sau do ghi ít bàn hơn (6 so với 7).

Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 6h00 ngày mai theo giờ Việt Nam, Nhật Bản sẽ gặp Thụy Điển, đội đang có 3 điểm và vẫn còn nguyên hy vọng đi tiếp. Cùng giờ, Hà Lan chỉ phải gặp Tunisia, đội đã sớm bị loại sau hai thất bại với nhiều vấn đề về cả trình độ và tâm lý.

Nghịch lý World Cup 2026: Tuyển Nhật Bản chọn Brazil hay mở 'túi mù' 857172
Nhật Bản rộng cửa giành vé đi tiếp, nhưng họ sẽ chọn cánh cửa nào?

Về lý thuyết, Nhật Bản chỉ cần hòa Thụy Điển để chắc chắn kết thúc với vị trí thứ 2 và giành vé vào vòng 1/16. Nếu thắng, họ sẽ tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu với Hà Lan. Nhưng ngay cả khi hoàn thành mục tiêu đi tiếp, Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi bài toán khó về nhánh đấu.

Nếu đứng nhì bảng F, Nhật Bản sẽ gặp Brazil đang cực kỳ vào phom. Nhưng ngay cả kịch bản nhất bảng cũng không mở ra con đường dễ dàng cho Nhật Bản. Đó đã là nhiệm vụ không đơn giản, khi Hà Lan chỉ phải gặp Tunisia, đội không còn cơ hội đi tiếp và thua kém rõ rệt về trình độ. Nhưng kể cả khi thành công, Samurai xanh vẫn sẽ phải gặp Ma Rốc, đội tuyển đang đứng thứ 6 thế giới.

Moriyasu không muốn tính toán

Trong bối cảnh đó, câu hỏi về việc Nhật Bản có nên “chọn nhánh” bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, HLV Hajime Moriyasu không cho thấy dấu hiệu muốn bước vào cuộc chơi tính toán.

Trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nhà cầm quân sinh năm 1968 khẳng định Nhật Bản vẫn hướng tới mục tiêu cao nhất. Ông nói: “Chúng tôi chiến đấu với tinh thần cao nhất, hướng tới việc ghi nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới, như đã làm trước Tunisia”.

Đó cũng là lựa chọn hợp lý nếu nhìn vào mục tiêu dài hạn. Nhật Bản từng nhiều lần tuyên bố tham vọng vô địch World Cup 2026. Với một đội bóng đặt đích đến cao như vậy, việc quá bận tâm đến chuyện né đối thủ có thể tạo ra hiệu ứng ngược về tâm lý.

Nghịch lý World Cup 2026: Tuyển Nhật Bản chọn Brazil hay mở 'túi mù' 857179

Hạng ba: lựa chọn tối ưu hay canh bạc khó lường?

Nếu thua Thụy Điển, Nhật Bản có thể rơi xuống vị trí thứ ba. Với 4 điểm và hiệu số đang khá tốt, Samurai xanh vẫn có cơ hội lớn đi tiếp nhờ nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Khi ấy, họ có thể tránh được cả Brazil lẫn Maroc ở vòng 1/16.

Nhưng đó cũng chính là điểm khiến kịch bản này trở nên khó lường. Đứng thứ ba không đồng nghĩa với một nhánh đấu nhẹ hơn. Đối thủ của Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào tổ hợp các đội hạng ba giành vé đi tiếp, theo bảng phân nhánh cố định của FIFA. Nghịch lý World Cup 2026: Tuyển Nhật Bản chọn Brazil hay mở 'túi mù' 857181

Trong kịch bản ấy, Nhật Bản có thể rơi vào những cặp đấu với Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Mexico hoặc đội nhất bảng I giữa Pháp và Na Uy. Tránh Brazil vì thế chưa chắc đã là một món hời, nếu phần thưởng phía sau lại là một “ngọn núi” khác.

Với Samurai xanh, trận gặp Thụy Điển vì thế không chỉ là trận đấu để giành vé đi tiếp. Đó còn là lựa chọn giữa việc bước vào vòng knock-out trong thế chủ động, hoặc chấp nhận để số phận của mình phụ thuộc vào một ma trận phân nhánh chưa thể đoán trước.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT