Nhà vô địch World Cup 2014 Toni Kroos vừa gây chú ý khi công khai bày tỏ sự tiếc nuối trước việc “quái thú” của Inter Milan không được triệu tập lên tuyển Đức dự World Cup 2026. Theo cựu tiền vệ 36 tuổi, ngôi sao của Inter Milan là mẫu hậu vệ mà “không ai muốn đối đầu”.
Trong tập mới nhất của podcast “Einfach mal Luppen”, Toni Kroos cùng em trai Felix đã bàn luận về danh sách 26 cầu thủ tuyển Đức được HLV Julian Nagelsmann công bố cho World Cup 2026.
Dù đánh giá tích cực về quyết định của Nagelsmann, Kroos vẫn cho rằng có một cái tên xứng đáng được cân nhắc nhiều hơn. Đó là Yann Aurel Bisseck - trung vệ đang thi đấu nổi bật trong màu áo Inter Milan.
“Khi nhìn vào danh sách này, tôi nghĩ mọi thứ nhìn chung đều ổn. Không có chỗ cho sự ngạo mạn kiểu như chúng ta biết nhiều hơn HLV trưởng. Nhưng nếu có một cái tên khiến tôi tiếc nuối, đó là Bisseck”, Kroos chia sẻ.
Cựu tiền vệ Real Madrid đặc biệt ấn tượng với sự hiện diện mạnh mẽ của trung vệ cao 1m96 này. Theo Kroos, Bisseck sở hữu bộ kỹ năng rất hiếm ở một trung vệ hiện đại, từ thể hình, khả năng tranh chấp cho tới phát triển bóng.
“Cậu ấy gây chú ý với tôi từ mùa trước. Một trung vệ rất giỏi và trên hết là có sự hiện diện cực kỳ áp đảo. Bạn sẽ không muốn đối đầu với Bisseck, hoặc ít nhất không muốn bước vào những pha đấu tay đôi với cậu ấy”, huyền thoại tuyển Đức nhấn mạnh.
Dù vậy, nhà vô địch World Cup 2014 cũng thừa nhận ông không chắc sự vắng mặt của Bisseck có trở thành yếu tố quyết định thành bại của tuyển Đức tại giải đấu sắp tới hay không.
Ở đợt triệu tập lần này, Nagelsmann ưu tiên những cái tên giàu kinh nghiệm hơn như Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah và Nico Schlotterbeck cho vị trí trung vệ.
Yann Aurel Bisseck sinh năm 2000 và được xem là một trong những trung vệ triển vọng bậc nhất của bóng đá Đức hiện tại. Sở hữu hai quốc tịch Đức và Cameroon, cầu thủ này từng ra mắt Bundesliga trong màu áo 1. FC Köln khi mới 16 tuổi.
Tuy nhiên, con đường phát triển của Bisseck không hề bằng phẳng. Anh phải trải qua hàng loạt quãng thời gian cho mượn tại Holstein Kiel, Roda JC, Vitória Guimarães và AGF trước khi thực sự khẳng định được bản thân.
Mùa hè năm 2023, Inter Milan chi 7 triệu euro để chiêu mộ Bisseck từ AGF. Kể từ đó, trung vệ người Đức ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống của Nerazzurri nhờ khả năng phòng ngự mạnh mẽ, thoát pressing tốt và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống không chiến.
Việc Kroos công khai ca ngợi Bisseck ngay trước thềm World Cup càng khiến quyết định loại trung vệ này khỏi danh sách tuyển Đức trở thành chủ đề gây tranh cãi trong giới chuyên môn.
Tại World Cup 2026, tuyển Đức nằm ở bảng E cùng Curaçao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann sẽ ra quân gặp Curaçao ngày 14/6 trước khi lần lượt chạm trán Bờ Biển Ngà (20/6) và Ecuador (25/6).Đây được xem là bảng đấu tương đối thuận lợi cho “Die Mannschaft”, nhưng Nagelsmann vẫn cảnh báo các học trò không được phép chủ quan sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng.
Khoảnh khắc CAHN nâng cao cúp vô địch V-League 2025/2026
Arsenal diễu hành cúp: Biển người nhuộm đỏ Bắc London!
CHÍNH THỨC: Uruguay chốt đội hình cực mạnh dự World Cup, cú sốc Suarez
Kịch bản khó tin tạo nên cuộc đua trụ hạng hay nhất lịch sử V.League
Thắng Becamex TP HCM, CAHN có ngày đăng quang trọn vẹn
Đà Nẵng bỏ lỡ thời cơ vàng, cuộc đua trụ hạng thêm nghẹt thở