Thụy Sĩ bước vào World Cup 2026 với mục tiêu phá dớp knock-out kéo dài nhiều thập kỷ nhờ đội hình giàu kinh nghiệm và phong độ ổn định.
Trong nhiều năm qua, Thụy Sĩ luôn được xem là một trong những đội tuyển ổn định nhất của bóng đá thế giới. Họ không sở hữu dàn siêu sao đình đám như Brazil, Anh, Pháp hay Argentina, nhưng lại nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, khả năng tổ chức chặt chẽ và tinh thần thi đấu bền bỉ. Chính vì vậy, trước thềm World Cup 2026, giới chuyên môn tiếp tục đánh giá đại diện châu Âu là một đối thủ cực kỳ khó chịu.
Điều đáng chú ý là Thụy Sĩ sẽ tham dự kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp, minh chứng rõ nét cho sự ổn định của nền bóng đá nước này. Tuy nhiên, đi kèm với thành tích đáng nể ấy là một nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Reuters gọi đây là “World Cup hoodoo” - lời nguyền World Cup của Thụy Sĩ.
Trong 6 lần tham dự gần nhất, đội bóng xứ đồng hồ có tới 5 lần bị loại ngay ở trận knock-out đầu tiên. Thành tích tốt nhất của họ tại World Cup vẫn là tấm vé vào tứ kết năm 1954, tức đã cách đây 72 năm.
Nhắc đến hành trình đáng tiếc của Thụy Sĩ tại World Cup, không thể bỏ qua kỳ World Cup 2006. Khi đó, họ bị Ukraine loại trên chấm luân lưu ở vòng 1/8. Điều đặc biệt là Thụy Sĩ không để thủng lưới bất kỳ bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức suốt giải đấu, nhưng vẫn phải dừng bước. Đội tuyển này cũng không thực hiện thành công bất kỳ quả đá luân lưu nào, tạo nên một trong những kỷ lục buồn nhất lịch sử World Cup.
Những kỳ World Cup tiếp theo tiếp tục chứng kiến kịch bản quen thuộc. Năm 2010, Thụy Sĩ gây địa chấn khi đánh bại Tây Ban Nha - đội sau đó lên ngôi vô địch - nhưng vẫn bị loại từ vòng bảng. Năm 2014, họ thua Argentina 0-1 sau hiệp phụ. Đến năm 2018, Thụy Điển đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số tối thiểu 1-0. Tại World Cup 2022, đội bóng áo đỏ nhận thất bại nặng nề 1-6 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.
Dù vậy, World Cup 2026 được xem là cơ hội lớn để Thụy Sĩ viết lại lịch sử. HLV Murat Yakin khẳng định mục tiêu của đội tuyển là “viết một câu chuyện mới” tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.
Niềm tin dành cho Thụy Sĩ đến từ phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng loại. Đội bóng này đứng đầu bảng B khu vực châu Âu với 14 điểm, vượt qua Kosovo, Slovenia và Thụy Điển. Những chiến thắng thuyết phục như 4-0 trước Kosovo, 3-0 trước Slovenia, 2-0 và 4-1 trước Thụy Điển cho thấy sức mạnh đáng gờm của họ.
Đặc biệt, hàng thủ tiếp tục là điểm tựa lớn nhất khi Thụy Sĩ chỉ để lọt lưới 2 bàn trong toàn bộ chiến dịch vòng loại, thuộc nhóm đội tuyển phòng ngự tốt nhất thế giới. Bộ khung giàu kinh nghiệm với Granit Xhaka, Remo Freuler và Manuel Akanji vẫn giữ vai trò xương sống. Trên hàng công, Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Noah Okafor cùng tài năng trẻ Johan Manzambi mang đến sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.Tin vui cũng đến với đội tuyển khi Embolo đã được cấp phép nhập cảnh Mỹ sau những vướng mắc về giấy tờ trước đó và sẽ hội quân đúng kế hoạch.
Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ nằm ở bảng B cùng Canada, Bosnia & Herzegovina và Qatar. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối dễ thở, mở ra cơ hội lớn để họ vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với thể thức 48 đội mới của FIFA, thử thách thực sự sẽ nằm ở vòng knock-out đầu tiên - nơi Thụy Sĩ đã nhiều lần gục ngã trong quá khứ.
Sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024, nơi họ vào tới tứ kết và chỉ chịu thua Anh trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, người hâm mộ có quyền kỳ vọng rằng thế hệ hiện tại đủ bản lĩnh để phá bỏ lời nguyền tồn tại suốt hơn bảy thập kỷ. Nếu làm được điều đó, World Cup 2026 hoàn toàn có thể trở thành cột mốc lịch sử mới của bóng đá Thụy Sĩ.
Từ bỏ Vitinha, Real Madrid chốt mua 'đôi chân ma thuật' 150 triệu Euro
CĐV Indonesia lo ngại 'siêu tiền đạo' U19 Việt Nam trước trận quyết đấu
Đánh bại Tây Ban Nha, ĐT Argentina dính luôn 'lời nguyền hắc ám' tại World Cup
CHÍNH THỨC: Ronaldo được vinh danh tại Saudi Pro League
CHÍNH THỨC: Xuân Son được vinh danh trước ngày lên ĐT Việt Nam