Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Denzel Dumfries tuyên bố Hà Lan đủ sức vô địch World Cup 2026 sau màn hủy diệt Thụy Điển, trong lúc tin đồn Real Madrid lại bùng lên mạnh mẽ.
Chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển không chỉ giúp Hà Lan lấy lại vị thế ở bảng F World Cup 2026, mà còn thổi bùng niềm tin về một hành trình lớn của Oranje. Sau trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt ra quân, đội bóng của HLV Ronald Koeman cần một màn trình diễn đủ mạnh để xua tan hoài nghi. Và họ đã làm được theo cách không thể thuyết phục hơn.
Brian Brobbey mở ra cơn mưa bàn thắng với cú đúp trong hiệp một, trước khi Cody Gakpo tiếp tục trừng phạt hàng thủ Thụy Điển bằng hai pha lập công sau giờ nghỉ. Anthony Elanga gỡ lại một bàn cho đại diện Bắc Âu, nhưng Crysencio Summerville khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ năm cho Hà Lan. Điểm nhấn lớn nằm ở cánh phải, nơi Denzel Dumfries hoạt động bền bỉ, trực diện và đóng góp 2 kiến tạo.
Sau trận đấu, hậu vệ 30 tuổi trở thành tâm điểm trong phòng họp báo. Khi được hỏi về những đồn đoán liên quan đến Real Madrid, Dumfries lập tức gạt sang một bên. “Những câu hỏi về Real Madrid, tôi sẽ không trả lời,” anh nói. Nhưng khi chủ đề chuyển sang khả năng Hà Lan vô địch World Cup, cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan lại trả lời rất dứt khoát: “Còn việc chúng tôi có đủ chất lượng để trở thành nhà vô địch thế giới hay không, tôi cũng rất rõ ràng: có, đúng là như vậy.”
Tuyên bố ấy không đơn thuần là sự hưng phấn nhất thời sau một chiến thắng đậm. Dumfries nhấn mạnh bầu không khí trong đội đang thay đổi rõ rệt sau trận thắng Thụy Điển. “Sự tự tin đang lớn dần. Đội bóng nào cũng như vậy sau một chiến thắng lớn. Khi đó, năng lượng tích cực xuất hiện trong tập thể, và bạn cũng có thể thấy điều đó trên sân tập. Tôi nghĩ chiến thắng 5-1 có giá trị ở mọi khía cạnh,” anh chia sẻ.
Điều đáng chú ý là Dumfries không nói về Hà Lan bằng thái độ chủ quan. Anh thừa nhận những giải đấu lớn luôn đòi hỏi mọi chi tiết phải khớp hoàn hảo, từ phong độ, thể lực, sự tập trung đến may mắn. Theo Dumfries, Oranje từng chơi ở mức “ổn” tại các kỳ EURO và World Cup trước đây, nhưng tập thể hiện tại có đủ kinh nghiệm và chiều sâu để tạo ra điều đặc biệt.
Hà Lan lúc này không thiếu cơ sở để mơ lớn. Họ có Virgil van Dijk làm điểm tựa kinh nghiệm, Frenkie de Jong điều tiết tuyến giữa, Gakpo đạt phong độ cao, Brobbey đem lại sức nặng trong vòng cấm và Dumfries tạo ra nguồn tấn công ổn định từ biên phải. Tuy nhiên, bài kiểm tra thực sự vẫn còn phía trước, khi những trận knock-out luôn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với vòng bảng.
Dẫu vậy, sau màn hủy diệt Thụy Điển, thông điệp từ Dumfries đã rất rõ: Hà Lan không đến World Cup 2026 chỉ để góp mặt. Oranje tin họ có thể đi đến cùng, và niềm tin ấy đang lớn dần sau từng trận đấu.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Đội trưởng Indonesia gửi thông điệp tranh cãi tới Việt Nam tại AFF Cup
HLV Indonesia phát biểu cực hay về ĐT Việt Nam trước đại chiến AFF Cup
Thanh Thúy bất lực, ĐT Việt Nam nhìn Thái Lan vô địch chặng 1 SEA V.Cup
CĐV Indonesia nói thẳng kết quả bất ngờ đại chiến ĐNÁ với ĐT Việt Nam
Tuyển Việt Nam thắng cực đậm New Zealand, sáng cửa đua vô địch
Sao Việt kiều số 1 ĐT Việt Nam nói lời gan ruột khi đối đầu Indonesia