Hwang In-beom ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước CH Séc, khẳng định vai trò nhạc trưởng tuyến giữa tại World Cup 2026.
Khi nhắc đến đội tuyển Hàn Quốc, phần lớn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới những ngôi sao đình đám như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của những cái tên nổi tiếng ấy, Hwang In-beom mới đang là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến cách vận hành của đại diện châu Á tại World Cup 2026.
Tiền vệ 29 tuổi thuộc biên chế Feyenoord bước vào giải đấu trong bối cảnh không ít hoài nghi về tình trạng thể lực. Hwang đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 3 vì chấn thương mắt cá chân và chỉ vừa trở lại trước thềm World Cup. Dù vậy, anh khẳng định bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác thi đấu. Reuters cũng đánh giá Hwang là mẫu tiền vệ box-to-box giàu năng lượng và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống của HLV Hong Myung-bo.
Tầm quan trọng của Hwang không chỉ nằm ở khả năng tranh chấp hay thu hồi bóng. ESPN từng gọi anh là “midfield metronome” - người giữ nhịp nơi tuyến giữa. Đây là mẫu tiền vệ hiện đại có thể nhận bóng trong không gian hẹp, thoát pressing bằng cả hai chân, điều phối nhịp độ trận đấu và tạo ra những đường chuyền mở khóa trước pha kiến tạo quyết định. Chính khả năng kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công giúp Hwang In-Beom trở thành mắt xích gần như không thể thay thế trong lối chơi của Hàn Quốc.
Giá trị của Hwang In-Beom được thể hiện rõ nét trong chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước CH Séc ở lượt mở màn bảng A World Cup 2026. Sau khi bị dẫn trước ở phút 59 bởi pha đánh đầu của Ladislav Krejčí từ một tình huống bóng cố định, đội bóng xứ kim chi đứng trước nguy cơ đánh rơi điểm số trong ngày ra quân.
Trước đó, Hàn Quốc đã liên tục tìm cách khai thác khu vực trung lộ thông qua những pha phối hợp ngắn. Hwang In-Beom cùng Paik Seung-ho là hai cầu thủ đóng vai trò trung chuyển, đưa bóng lên phía trên cho Son Heung-min và các vệ tinh xung quanh. Ngay từ hiệp một, Hàn Quốc đã tạo ra nhiều khoảng trống nhờ khả năng luân chuyển bóng của tuyến giữa.
Bản thân Hwang In-Beom cũng liên tục xuất hiện ở những điểm nóng. Phút 49, anh xâm nhập khoảng trống trước khi tung cú sút chéo góc buộc thủ môn Matej Kovar phải cứu thua. Chỉ ít phút sau, tiền vệ của Feyenoord tiếp tục góp mặt trong một tình huống phối hợp giúp Son Heung-min có cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm.
Khoảnh khắc định đoạt đến ở phút 67. Hwang In-Beom nhận đường chuyền ở hành lang trái, thực hiện động tác giả sút bằng chân trái, kéo bóng loại bỏ sự truy cản của nhiều hậu vệ CH Séc trước khi dứt điểm chân phải hiểm hóc vào góc xa, quân bình tỷ số 1-1. Bàn thắng này mở ra màn lội ngược dòng cho Hàn Quốc trước khi chính Hwang In-Beom thoát xuống thông minh, căng ngang cho Oh Hyeon-gyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Điều đáng nói là Hwang In-Beom không chỉ tỏa sáng nhờ một khoảnh khắc cá nhân.Trong suốt trận đấu, anh chính là người giúp Hàn Quốc duy trì cấu trúc chơi bóng trước đối thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt và rất nguy hiểm ở các tình huống cố định. Khả năng kiểm soát nhịp độ, thoát pressing và lựa chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm đã giúp Hwang tạo ra sự khác biệt.
Chiến thắng trước CH Séc là lời khẳng định rõ ràng rằng Hwang In-beom không chỉ là một “máy luân chuyển bóng”. Anh đang trưởng thành thành một tiền vệ có khả năng định đoạt trận đấu. Không ồn ào như Son Heung-min hay Lee Kang-in, nhưng chính Hwang In-Beom mới là nền tảng giúp Hàn Quốc duy trì sự mạch lạc và nuôi tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.
Trực tiếp bóng đá PVF-CAND 0-1 Bắc Ninh: Bàn thắng bùng nổ LIVE
Người hùng World Cup 2026 từng 'phá lưới' U23 Việt Nam
Lịch thi đấu World Cup 2026 giờ Việt Nam & trực tiếp trên VTV
Nhận định Canada vs Bosnia & Herzegovina: Dễ đột biến thẻ?
NÓNG: Luật của FIFA bị vi phạm nghiêm trọng ngay trận khai mạc World Cup
HLV CH Séc nói thẳng 1 điều về Son Heung-min và Hàn Quốc