Ghana nhận liên tiếp 2 cú sốc lớn trước World Cup 2026

Duy Hải Duy Hải
Thứ sáu, 29/05/2026 10:45 AM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển Ghana đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2026 với hàng loạt biến động đáng chú ý, từ tổn thất lực lượng nghiêm trọng, tranh cãi nội bộ cho tới áp lực phải vượt qua vòng bảng sau nhiều năm gây thất vọng.

Cú sốc lớn nhất với Black Stars chính là việc Mohammed Kudus chính thức lỡ hẹn với World Cup vì chấn thương cơ đùi kéo dài. Ngôi sao thuộc biên chế Tottenham Hotspur gặp vấn đề thể trạng từ tháng Giêng và dù đã nỗ lực chạy đua với thời gian, anh không thể kịp hồi phục cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trụ cột tuyển Ghana - Mohammed Kudus không thể góp mặt tại World Cup 2026
Trụ cột tuyển Ghana - Mohammed Kudus không thể góp mặt tại World Cup 2026

Sự vắng mặt của Kudus là tổn thất cực lớn với Ghana, bởi tiền vệ 25 tuổi được xem là trung tâm trong hệ thống tấn công của đội tuyển. Chính anh từng ghi bàn quan trọng giúp Black Stars đánh bại Comoros để giành vé dự World Cup 2026. Việc mất đi cầu thủ giàu đột biến nhất khiến sức mạnh hàng công Ghana bị đặt dấu hỏi lớn trước khi giải đấu khởi tranh.

Trong bối cảnh đó, HLV Carlos Queiroz đã công bố danh sách sơ bộ gồm 28 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup. Những cái tên đáng chú ý xuất hiện gồm Thomas Partey (Villarreal), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Jordan Ayew và Abdul Fatawu của Leicester City. Danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 1/6.

Trong 28 cái tên được gọi lên, Ghana sẽ loại 2 người để chốt danh sách vào 1/6
Trong 28 cái tên được gọi lên, Ghana sẽ loại 2 người để chốt danh sách vào 1/6

Bên cạnh vấn đề nhân sự, tuyển Ghana còn đối diện áp lực tâm lý không nhỏ. Cựu đội trưởng Asamoah Gyan thừa nhận đội tuyển sở hữu nhiều tài năng trẻ chất lượng nhưng lại thiếu kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

“Chúng ta có những cầu thủ tốt và tiềm năng lớn. Nhưng kinh nghiệm vẫn là điều còn thiếu. Đó có thể là vấn đề tại World Cup,” huyền thoại Ghana nhận định.

Trong khi đó, hậu vệ Gideon Mensah khẳng định mục tiêu tối thiểu của Black Stars là phải vượt qua vòng bảng. Ghana từng gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng ở cả World Cup 2014 lẫn 2022, vì vậy áp lực cải thiện thành tích lần này là rất lớn.

“Chúng tôi muốn làm tốt hơn kỳ World Cup trước. Điều đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó mới nghĩ tới những mục tiêu xa hơn,” Mensah chia sẻ.

Hiện tại, Ghana đang tập huấn tại Dragon Park ở Cardiff và sẽ có trận giao hữu quan trọng với Wales vào ngày 2/6 trước khi lên đường sang Bắc Mỹ dự World Cup.

Không chỉ gặp khó về chuyên môn, nội bộ bóng đá Ghana còn bùng nổ tranh cãi liên quan đến hậu vệ Derrick Köhn. Ông Eric Akwasi Agyei - chú của cầu thủ này - cáo buộc việc Köhn bị loại khỏi đội tuyển không đơn thuần do thủ tục chuyển quốc tịch chưa hoàn tất, mà còn xuất phát từ sự can thiệp của những người có liên hệ với Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA).

Ông Agyei thậm chí tuyên bố Ghana khó thành công tại World Cup 2026 vì “tham nhũng trong nội bộ”, khiến dư luận nước này nổi lên làn sóng tranh luận dữ dội.

Hậu vệ Derrick Kohn sẽ vắng mặt tại World Cup 2026 dù mới hoàn thành thủ tục chuyển đổi quốc tịch
Hậu vệ Derrick Kohn sẽ vắng mặt tại World Cup 2026 dù mới hoàn thành thủ tục chuyển đổi quốc tịch

Tại World Cup 2026, Ghana nằm ở bảng L cùng Panama, Anh và Croatia.Black Stars sẽ mở màn bằng trận gặp Panama tại Toronto ngày 17/6, trước khi chạm trán tuyển Anh ngày 23/6 và Croatia ngày 27/6.

Đây được xem là bảng đấu đầy thử thách với đại diện châu Phi, đặc biệt khi họ vừa mất ngôi sao số một lại vừa đối diện những bất ổn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, với truyền thống luôn chơi bùng nổ tại World Cup, Ghana vẫn được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ nếu các cầu thủ trẻ kịp trưởng thành đúng thời điểm.

Ghana rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của 2 cái tên lớn của châu Âu là Anh và Croatia
Ghana rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của 2 cái tên lớn của châu Âu là Anh và Croatia
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT