Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Thomas Tuchel đang xây dựng tuyển Anh quanh Harry Kane tại World Cup 2026, biến tiền đạo Bayern Munich thành trái tim của cỗ máy sẵn sàng nghiền nát mọi đối thủ.
Thomas Tuchel bước vào World Cup 2026 với một bài toán vừa quen vừa khó: làm thế nào để tối ưu Harry Kane, tiền đạo toàn diện bậc nhất thế giới, nhưng không biến tuyển Anh thành đội bóng quá phụ thuộc vào một cá nhân. Với Kane, câu chuyện không chỉ là ghi bàn. Đó còn là khả năng lùi xuống làm tường, kéo trung vệ khỏi vị trí, mở khoảng trống cho các vệ tinh băng lên và điều khiển nhịp tấn công như một “số 9 rưỡi”.
Điểm đáng chú ý nhất trong cách Tuchel xây dựng đội hình Anh nằm ở lựa chọn nhân sự. Thay vì ưu tiên quá nhiều cầu thủ thích nhận bóng vào chân và chơi trong cùng không gian trung lộ, nhà cầm quân người Đức chọn nhiều mũi khoan có tốc độ và năng lượng như Anthony Gordon, Marcus Rashford, Noni Madueke, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Morgan Rogers. Đây là nhóm cầu thủ có thể đâm ra phía sau lưng hàng thủ đối phương, đúng kiểu đối tác Kane cần khi anh lùi xuống giữa hai tuyến.
Gary Neville nhận xét rất thẳng: “Toàn bộ đội hình này là về Kane”. Cựu hậu vệ Man United cho rằng Tuchel đã chọn những cầu thủ có thể “chạy vượt qua” Kane, qua đó biến các pha lùi sâu của tiền đạo Bayern Munich thành điểm kích hoạt tấn công, thay vì khiến vòng cấm bị bỏ trống. Nói cách khác, Kane sẽ không chỉ là người kết thúc, mà còn là “trạm trung chuyển” để Anh tăng tốc ở 1/3 cuối sân.
Tuy nhiên, Tuchel cũng phải tìm sự cân bằng. Michael Owen từng cảnh báo rằng Kane là “cầu thủ dứt điểm hay nhất thế giới” và không nên “phí quá nhiều chạm bóng” ở khu vực quá xa khung thành. Đây chính là ranh giới chiến thuật quan trọng: Kane có thể lùi, nhưng không được lùi đến mức tự tước đi bản năng sát thủ. Với Tuchel, giải pháp hợp lý là để Kane lùi theo tình huống, đặc biệt khi Anh cần kéo khối phòng ngự đối thủ ra khỏi cấu trúc, nhưng vẫn phải đảm bảo có người chiếm lĩnh vòng cấm hoặc Kane kịp trở lại điểm nóng.
Phát biểu trước giải, Tuchel khẳng định Kane đang ở trạng thái rất tốt: “Cậu ấy trông gọn gàng, sắc bén và tập luyện ở đẳng cấp cao nhất. Cậu ấy là cầu thủ then chốt của chúng tôi”. Chi tiết đáng chú ý là Tuchel nhấn mạnh Kane đã quen với cường độ pressing cao tại Bayern Munich. Vì vậy, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ không phòng ngự thụ động, mà dùng Kane làm người khởi phát áp lực ở tuyến đầu.
Ollie Watkins và Ivan Toney cũng đóng vai trò chiến thuật quan trọng. Watkins có thể thay Kane để duy trì pressing và chiều sâu tốc độ, trong khi Toney là phương án đặc biệt khi Anh cần thêm một trung phong cắm trong vòng cấm. Điều này giúp Tuchel có nhiều cấu hình: Kane đá thấp để kiến tạo, Kane đá cao để săn bàn, hoặc Kane kết hợp cùng một tiền đạo khác khi cần phá thế bế tắc.
Tóm lại, tuyển Anh của Tuchel nhiều khả năng sẽ vận hành quanh ba nguyên tắc: Kane làm trung tâm liên kết, các cầu thủ chạy cánh tấn công khoảng trống, và tuyến giữa bảo vệ cấu trúc phía sau. Nếu mọi mảnh ghép ăn khớp, Kane không chỉ là niềm hy vọng ghi bàn, mà còn là chìa khóa mở ra phiên bản tuyển Anh linh hoạt, trực diện và đáng sợ hơn nhiều.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Thua đậm Việt Nam, LĐBĐ Indonesia lên tiếng chốt số phận HLV John Herdman
Chuyên gia Indonesia chỉ thẳng nguyên nhân thua đậm ĐT Việt Nam
Báo Thái Lan dùng từ đặc biệt để nói về ĐT Việt Nam
Truyền thông Thái Lan: 'Việt Nam đá thế này, ai cản nổi ở Đông Nam Á?'
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 hôm nay | MỚI NHẤT
Báo Anh phản ứng cực căng khi ĐT Việt Nam thắng hủy diệt Indonesia