Lịch trực tiếp World Cup 2026 trên VTV (MỚI NHẤT)
Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, các chuyên gia an ninh mạng đã phát đi cảnh báo về làn sóng lừa đảo quy mô lớn liên quan đến vé xem bóng đá và cửa hàng FIFA giả mạo.
World Cup 2026 còn chưa chính thức khởi tranh nhưng một "trận chiến" khác đã nóng lên từng ngày trên không gian mạng. Theo các chuyên gia an ninh, tội phạm mạng đang tận dụng sức hút khổng lồ của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh để triển khai hàng loạt chiêu trò lừa đảo nhắm vào các cổ động viên (CĐV).
Báo cáo mới nhất từ Recorded Future cho biết các hoạt động giả mạo liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và World Cup đã xuất hiện với quy mô rất lớn. Nhiều website bán vé, cửa hàng lưu niệm và trang web mang thương hiệu FIFA được tạo ra chỉ với mục đích đánh cắp tiền bạc cũng như thông tin cá nhân của người dùng.
Điểm đáng lo ngại là các đối tượng hiện nay đang tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những email, tin nhắn và website giả có giao diện gần như giống hệt các nền tảng chính thức. Điều này khiến CĐV rất khó nhận biết nếu không kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch.
Theo thống kê của nhóm nghiên cứu Insikt Group, kể từ đầu tháng 4/2026 đã xuất hiện hơn 1000 tên miền đáng ngờ có chứa các từ khóa liên quan đến World Cup. Ngoài ra, các chuyên gia còn phát hiện hơn 600 website giả mạo địa chỉ fifa.com và khoảng 260 tên miền kết hợp thương hiệu FIFA với tên các thành phố đăng cai giải đấu.
Đáng chú ý, một chiến dịch lừa đảo quy mô lớn đã xây dựng tới 33 cửa hàng trực tuyến giả mạo, được quảng bá thông qua khoảng 2500 quảng cáo trên mạng xã hội. Các trang web này được thiết kế giống hệt cửa hàng chính thức của FIFA, dụ CĐV mua áo đấu, đồ lưu niệm hoặc các sản phẩm liên quan đến World Cup.
Khi nạn nhân hoàn tất thanh toán, đơn hàng sẽ không bao giờ được giao. Trong khi đó, toàn bộ thông tin thẻ ngân hàng và dữ liệu cá nhân sẽ rơi vào tay các đối tượng lừa đảo.
Không chỉ người hâm mộ, các doanh nghiệp liên quan đến World Cup cũng đang trở thành mục tiêu. Tin tặc được cho là đã nhắm tới các đơn vị bán vé, nhà tài trợ, công ty du lịch và nhiều nền tảng lớn như Ticketmaster, StubHub hay SeatGeek. Dữ liệu thanh toán bị đánh cắp sau đó được sử dụng để mua vé thật và bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo mức độ tinh vi của những vụ lừa đảo năm nay đã vượt xa các kỳ World Cup trước, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của AI.Thậm chí, một số nhóm tội phạm còn chiếm quyền kiểm soát các website hợp pháp rồi âm thầm chuyển hướng người truy cập sang các trang giả mạo mà họ không hề hay biết.
Trước thực trạng trên, giới chuyên gia khuyến cáo CĐV chỉ nên mua vé và các sản phẩm lưu niệm thông qua các kênh chính thức của FIFA, đồng thời tuyệt đối không nhấp vào những đường link lạ được gửi qua email hoặc tin nhắn.
World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử với hàng tỷ người theo dõi trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi trái bóng còn chưa lăn, các đối tượng lừa đảo đã sẵn sàng nhập cuộc và biến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thành cơ hội để trục lợi.
Lịch trực tiếp World Cup 2026 trên VTV (MỚI NHẤT)
CĐV Thái Lan: 'Việt Nam là số 1 Đông Nam Á, tuy nhiên...'
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 1-1 Indonesia: Còn nhiều vấn đề LIVE
World Cup 2026 xuất hiện trung vệ 100 triệu Euro, đắt nhất lịch sử
CHÍNH THỨC: Shin Tae-yong tái xuất Indonesia làm HLV trưởng
Perez thắng lớn ở Real Madrid, mở đường đón bom tấn 150 triệu Euro
Indonesia nổi lên là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch U19 Đông Nam Á