Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
HLV Carlo Ancelotti lý giải quyết định không để Vinicius Junior thực hiện quả phạt đền trước Na Uy, đồng thời tiết lộ thứ tự đá penalty của tuyển Brazil sau khi "Selecao" bị loại khỏi World Cup 2026.
Thất bại 1-2 trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ khiến Brazil sớm dừng bước mà còn làm bùng nổ cuộc tranh luận xoay quanh quyết định sử dụng người đá phạt đền của HLV Carlo Ancelotti. Trong bối cảnh Vinicius Junior đang là chân sút hàng đầu của Selecao tại giải đấu với 4 bàn thắng, việc anh không được trao cơ hội thực hiện quả penalty đã khiến nhiều CĐV đặt dấu hỏi.
Sau trận đấu, HLV Ancelotti đã trực tiếp giải thích về quyết định gây tranh cãi này. Ancelotti cho biết ban huấn luyện đã thống nhất thứ tự thực hiện các quả phạt đền ngay từ trước khi bóng lăn và Vinicius Jr. không nằm trong nhóm ưu tiên: "Chúng tôi quyết định trước trận rằng Bruno Guimaraes sẽ là người đá penalty. Việc đá hỏng là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá."
Đáng chú ý, cựu HLV Real Madrid còn tiết lộ Vinicius Jr. không nằm trong top 5 cầu thủ sút penalty tốt nhất của Brazil khi đội hình đầy đủ. Theo ông, thứ tự lựa chọn được xây dựng dựa trên dữ liệu thống kê thay vì cảm tính.
Ancelotti cho biết Raphinha là cầu thủ có hiệu suất đá phạt đền tốt nhất đội. Trong trường hợp tiền đạo của Barcelona không có mặt trên sân, những cái tên được ưu tiên lần lượt là Neymar, Igor Thiago, Bruno và Gabriel Martinelli. Điều này đồng nghĩa Vinicius Jr. không phải lựa chọn hàng đầu dù đang có phong độ ghi bàn ấn tượng tại World Cup 2026.
Quyết định của Ancelotti xuất phát từ những con số khá rõ ràng. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Vinicius Jr. mới chỉ đạt tỷ lệ thành công khoảng 68% khi thực hiện các quả penalty. Đây là con số thấp hơn đáng kể so với những chuyên gia đá phạt đền hàng đầu.
Không chỉ vậy, phong độ của tiền đạo 26 tuổi trên chấm 11m trong màu áo tuyển Brazil cũng không thực sự thuyết phục. Anh đã đá hỏng 2 trong 3 quả penalty gần nhất cho Selecao, trong đó có cú sút không thành công trước Venezuela vào năm 2024.
Trước Na Uy, Brazil được hưởng quả phạt đền sau khi VAR xác định Kristoffer Ajer phạm lỗi trong vòng cấm. Dù Vinicius Jr. là người cầm bóng đầu tiên, anh đã phải nhường quyền thực hiện cho Bruno theo đúng chỉ đạo từ ban huấn luyện. Tuy nhiên, cú đá theo kiểu ngắt nhịp của tiền vệ Newcastle đã bị thủ môn Orjan Nyland bắt bài và cản phá thành công.
Dù Neymar sau đó vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ở những phút bù giờ, Brazil vẫn phải nhận thất bại 1-2, qua đó chính thức chia tay World Cup 2026. Trong khi quyết định của Ancelotti có cơ sở về mặt thống kê, tuyên bố rằng Vinicius Jr. không nằm trong nhóm ưu tiên đá penalty vẫn đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ Brazil.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Trực tiếp Singapore vs Indonesia: Đã có đội hình LIVE
Trực tiếp Việt Nam 0-0 Campuchia: Quyết thắng giữ ngôi đầu! LIVE
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 (MỚI NHẤT)
Nhận định Việt Nam vs Campuchia: 90 phút chốt ngôi đầu bảng A
Bóng chuyền nữ Việt Nam thua sốc Indonesia ở giải Đông Nam Á
CHÍNH THỨC: Thần đồng top 60 thế giới được gọi lên tuyển Việt Nam