Thua đau Mexico, HLV trưởng ĐT Hàn Quốc bị đặt dấu hỏi vì quyết định khó hiểu

Dukenn Dukenn
Thứ sáu, 19/06/2026 17:14 PM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại trước Mexico, làn sóng chỉ trích đang hướng về HLV Hong Myeong-bo khi cầu thủ Hàn Kiều, Jens Castrop tiếp tục không được trao cơ hội dù đội tuyển Hàn Quốc bế tắc trong khâu tấn công.

Thất bại 0-1 trước Mexico không chỉ khiến đội tuyển Hàn Quốc lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out World Cup 2026, mà còn làm bùng nổ tranh cãi xoay quanh một cái tên chưa thi đấu dù chỉ một phút: Jens Castrop.

Trên sân Guadalajara, thầy trò HLV Hong Myeong-bo nhập cuộc không tệ. Hàn Quốc kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đầu, liên tục triển khai các pha phối hợp với sự góp mặt của Son Heung-min, Lee Kang-in và Lee Jae-sung. Tuy nhiên, dù cầm bóng vượt trội, đại diện châu Á lại gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ Mexico.

Castrop là một trong những cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng nhất của ĐT Hàn Quốc trước World Cup 2026

Hai biên vốn được xem là miếng đánh chủ lực cũng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Seol Young-woo và Kim Moon-hwan thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, nhưng các tình huống đưa bóng vào vòng cấm đều thiếu sự đột biến cần thiết. Không ít pha lên bóng của Hàn Quốc kết thúc bằng những lỗi việt vị hoặc các đường chuyền dễ bị hóa giải.

Bước ngoặt xuất hiện ở đầu hiệp hai khi thủ thành Kim Seung-gyu mắc sai lầm đáng tiếc, tạo điều kiện để Luis Romo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi, Hàn Quốc dồn đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Chính trong thời điểm ấy, người hâm mộ bắt đầu đặt ra câu hỏi: Jens Castrop ở đâu?

Quảng cáo

Trước World Cup 2026, Castrop là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Cầu thủ vừa hoàn tất thủ tục chuyển đổi quốc tịch sở hữu nền tảng bóng đá Đức, nổi bật nhờ tốc độ, thể lực dồi dào và khả năng pressing mạnh mẽ. Trong màu áo Borussia Monchengladbach, anh thường xuyên thi đấu ở vị trí chạy cánh hoặc wing-back và được đánh giá là mẫu cầu thủ phù hợp với lối chơi hiện đại.

Không những vậy, Castrop còn để lại nhiều dấu ấn trong các trận giao hữu trước giải. Chính vì thế, việc anh tiếp tục ngồi dự bị trước Mexico sau khi không được sử dụng ở trận gặp CH Czech khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Quảng cáo

Điều đáng nói là Hàn Quốc lại đang gặp đúng vấn đề mà Castrop có thể giải quyết. Khi các phương án tấn công biên trở nên bế tắc, một cầu thủ giàu tốc độ và khả năng đột phá như Castrop được xem là lựa chọn hợp lý để tạo khác biệt. Tuy nhiên, HLV Hong Myeong-bo vẫn quyết định không tung anh vào sân.

Sự lựa chọn này càng trở nên khó hiểu khi BBC chấm Seol Young-woo - người thi đấu ở vị trí tương đồng với Castrop - là cầu thủ Hàn Quốc nhận điểm số thấp nhất trận đấu. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn không thực hiện sự thay đổi nhân sự ở hành lang cánh.

Castrop được đánh giá cao nhờ tốc độ, thể lực và khả năng hoạt động rộng

Tất nhiên, Hong Myeong-bo có lý do để thận trọng. Castrop nổi tiếng với lối chơi giàu năng lượng nhưng cũng khá quyết liệt, dễ nhận thẻ phạt trong những trận cầu áp lực cao. Tuy nhiên, khi đội nhà bị dẫn bàn và cần tìm kiếm sự đột biến, nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chấp nhận mạo hiểm.

Sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì chỉ nói về sai lầm của Kim Seung-gyu hay bàn thắng của Luis Romo, truyền thông Hàn Quốc lại dành sự chú ý đặc biệt cho Castrop. Nếu "những chiến binh Taegeuk" tiếp tục gặp khó ở lượt trận cuối, câu chuyện về cầu thủ nhập tịch vẫn chưa được trao cơ hội này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
TRENDING
MỚI NHẤT