FIFA quyết tâm với kế hoạch 'gây sốc' tại World Cup
World Cup 2030 có thể trở thành giải đấu đặc biệt nhất trong lịch sử nếu FIFA thông qua kế hoạch mở rộng số đội tham dự lên tới 64.
Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) được cho là đang nghiêm túc xem xét kế hoạch mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội tuyển (ĐT). Ý tưởng này có thể tạo ra cuộc cách mạng lớn nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, đề xuất này hiện đang được cung cấp mạnh mẽ từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Mục tiêu của kế hoạch là giúp nhiều quốc gia nhỏ có thêm cơ hội hiện tại tại World Cup, thay vì sân chơi chỉ dành riêng cho các nền bóng đá hàng đầu. Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ trở thành một kỳ "đại hội" có nhiều đội tham dự nhất trong lịch sử, vượt xa thể thức 48 đội vốn sẽ được áp dụng từ World Cup 2026.
Đáng chú ý, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất ủng hộ việc mở rộng này. Người đứng đầu FIFA nhiều lần nhấn mạnh rằng World Cup nên là "lễ hội bóng đá toàn cầu", nơi mọi khu vực trên thế giới đều có cơ hội góp mặt. Chính điều đó tạo ý tưởng 64 đội không còn được xem là viển vông như trước.
Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin xuất hiện, làn sóng tranh luận cũng nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Không ít người hâm mộ cho rằng World Cup đang dần trở nên quá tải khi liên tục mở rộng quy mô trong thời gian ngắn.
Một số ý kiến cho rằng: "48 đội đã quá nhiều, 64 đội sẽ tạo ra World Cup giảm chất lượng."
Trong khi đó, nhiều người hâm mộ khác lại lo lắng thi đấu dày đặc có thể ảnh hưởng đến sức mạnh cầu thủ. Đặc biệt khi bóng đá hiện đại vốn đã được chỉ trích vì lịch thi đấu quá tải.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, vấn đề tổ chức cũng gây đau đầu cho FIFA. Giải đấu năm 2030 sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm kỳ World Cup đầu tiên. Lần đầu tiên, ba quốc gia từ hai châu lục sẽ đăng cai giải đấu, với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ma Rốc là 3 quốc gia đồng chủ nhà. Ngoài ra, Argentina, Paraguay và Uruguay cũng sẽ đóng vai trò là đồng chủ nhà đăng cai 3 trận đấu khai mạc của giải đấu.
Theo truyền thông châu Âu, một số thành phố tại Tây Ban Nha đang gặp khó khăn liên quan đến công tác đăng cai World Cup 2030. Malaga đã chính thức rút lui, còn Bilbao vẫn tồn tại nhiều nghi ngờ về khả năng đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức (BTC). Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng thực hiện điều này nếu số lượng đội tăng lên tới 64.
Dẫu vậy, FIFA vẫn chưa muốn dừng lại.Sau khi nâng cấp World Cup 2026 lên 48 đội, cơ quan quyền nhất bóng đá thế giới được cho là đang xem giải đấu tại Bắc Mỹ hè này như "bài kiểm tra hoàn hảo" trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho năm 2030.Nếu World Cup 2026 thành công về doanh thu, lượng người xem và hiệu quả truyền thông, khả năng FIFA tiếp tục mở rộng số ĐT tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hoàn toàn có thể xảy ra.
Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ lại tỏ ra hào hứng với ý tưởng này. Không ít ý kiến cho rằng việc tăng số ĐT sẽ giúp những nền bóng đá nhỏ có cơ hội bước ra sân khấu lớn, đồng thời tạo thêm nhiều câu chuyện bất ngờ, điều luôn làm nên sức hút đặc biệt của World Cup.
Trong nhiều năm qua, FIFA liên tục cho thấy sự tham vọng biến World Cup thành sự kiện thể thao toàn cầu lớn hơn bao giờ hết. Nếu kế hoạch 64 đội trở thành hiện thực, bóng đá thế giới có thể bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Vấn đề lúc này là liệu sự thay đổi ấy sẽ giúp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hấp dẫn hơn, hay giải đấu sẽ đánh mất giá trị vốn có suốt nhiều thập kỷ qua.
Hòa Viettel, PVF-CAND tiếp tục gặp khó khi đua trụ hạng
CHÍNH THỨC: MU bổ nhiệm HLV Michael Carrick
CHÍNH THỨC: ĐT Anh chốt danh sách dự World Cup, bùng nổ tranh cãi
ĐT Anh loại ngôi sao đình đám Real Madrid khỏi World Cup 2026
Báo Trung Quốc thốt lên 1 điều khi U17 Việt Nam vào bảng dễ tại World Cup
CĐV thế giới dậy sóng khi U17 Việt Nam vào bảng dễ tại World Cup