Sau những màn trình diễn đầy hứa hẹn ở giai đoạn đầu, bóng đá châu Á dần trở lại thực tế khắc nghiệt tại World Cup 2026, ngoài Nhật Bản và Úc giành vé đi tiếp, các đội tuyển châu Á còn lại đều lần lượt nói lời chia tay giải đấu.
Đã có thời điểm người hâm mộ tin rằng World Cup 2026 sẽ trở thành giải đấu lịch sử của bóng đá châu Á. Những màn trình diễn đầy hứa hẹn ở các lượt trận đầu tiên giúp nhiều đại diện của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh, thắp lên hy vọng về một kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, khi vòng bảng dần khép lại, thực tế khắc nghiệt một lần nữa hiện ra.
Ngoài Nhật Bản và Úc giành quyền góp mặt ở vòng 32 đội, phần lớn các đội tuyển (ĐT) châu Á đều phải nói lời chia tay giải đấu. Trong số đó, Hàn Quốc là cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất. Những chiến binh Taegeuk khởi đầu đầy ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước CH Séc, qua đó mở ra cơ hội lớn cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Sau đó, thất bại tối thiểu trước Mexico và Nam Phi khiến ĐT Hàn Quốc chỉ có 3 điểm sau ba lượt trận, rơi xuống vị trí thứ ba bảng A.
Dù vẫn nuôi hy vọng giành vé với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, ĐT Hàn Quốc đã không nhận được những kết quả có lợi từ các bảng đấu khác. Đặc biệt, chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan ở bảng K đã chính thức khép lại cánh cửa đi tiếp của đội bóng này, biến Hàn Quốc trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất của bóng đá châu Á.
Trong khi đó, Iran vẫn còn cơ hội mong manh để giành vé vào vòng knock-out. Đại diện Tây Á hiện phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa Algeria và Áo ở bảng J để biết liệu mình có thể góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc nhất hay không.
Bên cạnh Hàn Quốc, nhiều đội tuyển châu Á cũng không thể đáp ứng kỳ vọng. Qatar khởi đầu bằng trận hòa trước Thụy Sĩ nhưng sau đó lần lượt nhận thất bại nặng nề trước Canada và Bosnia & Herzegovina, qua đó sớm dừng bước.
Jordan cũng nhanh chóng chia tay giải đấu sau 2 thất bại trước Áo và Algeria. Iraq thậm chí còn gây thất vọng hơn khi toàn thua cả ba trận vòng bảng. Trong khi đó, Ả Rập Saudi buộc phải đánh bại Cape Verde ở lượt đấu cuối để nuôi hy vọng đi tiếp nhưng chỉ giành được kết quả hòa 0-0, qua đó chính thức bị loại.
Uzbekistan cũng nói lời tạm biệt World Cup 2026 khi không giành nổi điểm số nào sau ba lượt trận, ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 11 lần, khép lại hành trình với hiệu số (-9).
Sau vòng bảng, chỉ còn Nhật Bản và Úc tiếp tục đại diện cho bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (trong trường hợp Iran không thể vượt qua cuộc cạnh tranh suất đội thứ ba). Dù giải đấu đã được mở rộng lên 48 đội, khoảng cách giữa phần lớn các đại diện AFC với những nền bóng đá hàng đầu thế giới vẫn chưa được thu hẹp như kỳ vọng.
Những tín hiệu tích cực ở giai đoạn đầu từng khiến người hâm mộ mơ về một kỳ World Cup bùng nổ của bóng đá châu Á. Nhưng rốt cuộc, "gáo nước lạnh" mang tên vòng bảng đã kéo mọi thứ trở lại với thực tế, nơi chỉ một vài đại diện đủ bản lĩnh để tiếp tục cuộc đua trên sân khấu lớn nhất hành tinh.
CHÍNH THỨC: UEFA tố cáo FIFA thao túng World Cup
CHÍNH THỨC: Neymar chốt tương lai tại ĐT Brazil
Lịch thi đấu LCK tuần 10 - Round 3-4: T1 liên tiếp đại chiến KT và Gen.G
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 | THỂ THAO 247
CĐV Đông Nam Á gọi tên Việt Nam khi chung bảng Thái Lan tại giải FIFA
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đối đầu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup
CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội khi đối đầu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup