Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Qatar đang đứng trước trận ra quân tại World Cup 2026, chạm trán Thụy Sĩ trong bối cảnh phong độ bất ổn, còn đối thủ sở hữu hàng thủ thuộc hàng chắc chắn nhất châu Âu, đại diện châu Á đối mặt thử thách cực đại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Qatar sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 khi đối đầu Thuỵ Sĩ trên sân Levi's Stadium (San Francisco, Mỹ). Với đại diện châu Á, đây không đơn thuần là một trận đấu vòng bảng mà có thể là 90 phút quyết định số phận của họ tại giải đấu năm nay.
Sau nỗi thất vọng tại World Cup 2022 trên sân nhà, Qatar từng kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, những gì đội bóng của HLV Julen Lopetegui thể hiện trong thời gian qua chưa đủ để mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ.
Phong độ của Qatar đang là dấu hỏi lớn. Họ chỉ thắng 1/5 trận gần nhất, đồng thời liên tiếp gây thất vọng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Syria hay Zimbabwe. Đáng lo ngại hơn, hàng công của đội bóng Tây Á đã tịt ngòi ở 3 trong 4 trận gần đây, cho thấy sự phụ thuộc quá lớn vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.
Một trong những nguyên nhân khiến Qatar gặp khó là sự già hóa của đội hình. Những trụ cột như Karim Boudiaf hay Abdulaziz Hatem không còn duy trì được nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp như trước, khiến tuyến giữa thường xuyên lép vế khi gặp các đội bóng có cường độ chơi bóng cao.
Trong bối cảnh đó, hy vọng lớn nhất của Qatar tiếp tục được đặt lên vai Akram Afif. Ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ tại Asian Cup được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng giúp đội nhà tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Afif hứa hẹn vô cùng khó khăn khi anh phải đối mặt với một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu.
Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ đang cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu tính tổ chức và cực kỳ ổn định. Đội bóng của HLV Murat Yakin vượt qua vòng loại World Cup với thành tích bất bại, chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 6 trận và giữ sạch lưới tới 5 lần.
Sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm như Granit Xhaka, Remo Freuler, Manuel Akanji hay Breel Embolo, đại diện châu Âu cũng được chuyên trang Italy đánh giá vượt trội hơn cả về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
Tâm điểm của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở cuộc đối đầu giữa Akram Afif và Manuel Akanji. Nếu trung vệ đang khoác áo Inter Milan khóa chặt được ngòi nổ số một bên phía Qatar, cơ hội tạo bất ngờ của đại diện châu Á sẽ giảm đi đáng kể.
Dù từng đánh bại Thụy Sĩ 1-0 trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2018, nhưng đó chỉ là một trận giao hữu và không còn mang nhiều ý nghĩa tham khảo ở thời điểm hiện tại. Khoảng cách về đẳng cấp, phong độ và chiều sâu đội hình giữa hai đội lúc này là khá rõ ràng.
Giới chuyên môn cũng đang nghiêng mạnh về khả năng giành chiến thắng của Thụy Sĩ. Với lối chơi thực dụng, kỷ luật cùng khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả, đội bóng châu Âu được dự đoán sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu giành điểm và tiến vào vòng knock-out.
Trong khi đó, Qatar cần nhiều hơn một màn trình diễn xuất sắc để viết nên câu chuyện cổ tích. Nếu không thể tạo ra bất ngờ trước Thụy Sĩ, đại diện châu Á hoàn toàn có thể phải đối mặt với kịch bản bị loại từ vòng bảng World Cup lần thứ hai liên tiếp.
Dự đoán: Qatar 0-2 Thụy Sĩ.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 (MỚI NHẤT)
CHÍNH THỨC: Đối thủ bị xử thua 0-5, tuyển Việt Nam vẫn không vô địch
Bóng đá Hàn Quốc rúng động, cảnh sát khám xét trụ sở KFA
CHÍNH THỨC: Chân sút vĩ đại nhất lịch sử bị loại cực sốc ở tuyển Việt Nam
NÓNG: HLV Kim Sang Sik sắp ra quyết định gây sốc với ĐT Việt Nam
Nhận định Việt Nam vs Campuchia: Thắng và giữ ngôi đầu