Thất bại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 khiến bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng khi HLV Hong Myung-bo từ chức, còn Tổng thống yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện.
Thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A đã khép lại hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026, đồng thời kéo theo cuộc khủng hoảng lớn của bóng đá xứ kim chi. Không lâu sau khi đội tuyển bị loại, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức, trong khi Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu Chính phủ mở cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân thất bại.
Hàn Quốc khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech, nhưng sau đó liên tiếp nhận hai thất bại tối thiểu trước Mexico và Nam Phi. Chỉ giành 3 điểm sau vòng bảng, "Những chiến binh Taegeuk" lỡ hẹn với vòng 32 đội, còn Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vượt qua vòng bảng World Cup.
Ngay sau khi đội tuyển bị loại, Tổng thống Lee Jae Myung đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Ông cho rằng kết quả này là hệ quả của quá trình lựa chọn nhân sự thiếu minh bạch, đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành điều tra toàn diện.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bóng đá quốc gia nhận được nguồn đầu tư rất lớn từ ngân sách nhà nước, vì vậy cần làm rõ nguyên nhân thất bại, xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xây dựng những giải pháp nhằm tránh lặp lại kịch bản tương tự trong tương lai.
Áp lực cũng đổ dồn lên HLV Hong Myung-bo sau quyết định gây tranh cãi khi không xếp đội trưởng Son Heung-min đá chính ở trận gặp Nam Phi. Chiến lược gia 58 tuổi cho biết ông muốn tung ngôi sao của LAFC vào sân khi đối thủ xuống sức, nhưng Son chỉ được sử dụng ngay đầu hiệp hai - thời điểm cả hai đội vừa bước ra sau giờ nghỉ.
Sau trận đấu, HLV Hong thừa nhận nếu được lựa chọn lại, ông sẽ không đưa ra quyết định tương tự. Chiến lược gia từng dẫn dắt Hàn Quốc tại World Cup 2014 cũng chính thức nói lời chia tay đội tuyển. "Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ Hàn Quốc. Hôm nay tôi quyết định từ chức. Khi nhận nhiệm vụ này, mục tiêu duy nhất của tôi là cống hiến hết mình cho đội tuyển đến phút cuối cùng," Hong Myung-bo phát biểu.
Theo truyền thông Hàn Quốc, làn sóng chỉ trích lớn đến mức đài KBS đã làm mờ khuôn mặt của Hong trong buổi họp báo sau trận thua Nam Phi. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Hong Myung-bo rời ghế HLV trưởng tuyển Hàn Quốc sau một kỳ World Cup. Ông từng từ chức sau khi đội bóng không thắng trận nào tại World Cup 2014. Việc được bổ nhiệm trở lại vào năm 2024 cũng từng gây tranh cãi khi Bộ Thể thao Hàn Quốc cho rằng Liên đoàn Bóng đá nước này không tuân thủ đầy đủ quy trình tuyển chọn HLV.
HLV Argentina bị tố cáo nói dối tại World Cup 2026
CHÍNH THỨC: UEFA tố cáo FIFA thao túng World Cup
Malaysia trút mưa bàn thắng, bứt lên đỉnh bảng AFF Cup 2026
XÁC NHẬN: Trọng tài World Cup 2026 mắc sai sót giúp Argentina hưởng lợi lớn
CĐV Philippines đồng loạt nhắc tên Việt Nam sau trận thua 1-4 tại AFF Cup
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 mới nhất
Tạo địa chấn trước Philippines, Myanmar thắp lên cơ hội đi tiếp