World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn tái xuất của Iraq sau 40 năm chờ đợi, nhưng thử thách đầu tiên dành cho đại diện Tây Á là Na Uy đang đạt phong độ cực cao với đầu tàu Erling Haaland. Dựa trên những thống kê gần đây, trận đấu được dự báo nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng Bắc Âu.
Nội dung chính
Dựa trên các thống kê gần đây, trận đấu giữa Iraq và Na Uy được dự báo sẽ xuất hiện khá nhiều bàn thắng. Iraq ghi được 12 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 1 bàn/trận, trong khi Na Uy sở hữu hàng công cực kỳ bùng nổ với 37 bàn sau 8 trận, tương đương 4,63 bàn/trận.
Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Stale Solbakken đã ghi bàn trong cả 8 trận gần đây và thường xuyên tạo ra những chiến thắng với cách biệt lớn. Với sự góp mặt của Haaland, Odegaard, Nusa và Sorloth, Na Uy đủ khả năng gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Iraq.
Ở chiều ngược lại, Iraq vẫn có thể tìm kiếm bàn thắng từ những pha phản công của Ali Jasim hay Aymen Hussein. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng đội hình khiến khả năng đại diện Tây Á giữ sạch lưới là không cao.
Theo thống kê 12 trận gần nhất, Iraq được hưởng 56 quả phạt góc, trung bình 4,67 quả/trận. Trong khi đó, Na Uy có 32 quả phạt góc sau 8 trận, đạt mức trung bình 4 quả/trận.
Na Uy thường xuyên triển khai bóng ra hai biên trước khi đưa vào vòng cấm cho Haaland hoặc Sorloth tận dụng khả năng không chiến. Bên cạnh đó, những cầu thủ như Nusa, Bobb hay Ryerson cũng rất tích cực thực hiện các tình huống đột phá sát đường biên, khiến số lượng phạt góc của đội bóng Bắc Âu thường duy trì ở mức ổn định.
Về phía Iraq, nhiều khả năng họ sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ. Điều này có thể khiến đại diện Tây Á phải liên tục phá bóng giải nguy và tạo ra thêm các tình huống phạt góc cho Na Uy.
Với thế trận được dự đoán nghiêng về một phía, trận đấu nhiều khả năng sẽ xuất hiện từ 8-10 quả phạt góc, trong đó Na Uy chiếm ưu thế rõ rệt.
Iraq nhận 19 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ sau 12 trận gần nhất, cho thấy họ thường phải chơi quyết liệt khi gặp các đối thủ có chất lượng cao hơn.Trước tốc độ và kỹ thuật của Haaland, Odegaard hay Nusa, đại diện Tây Á có thể sẽ phải sử dụng nhiều pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.
Trong khi đó, Na Uy là đội bóng chơi khá kỷ luật khi chỉ nhận 8 thẻ vàng trong 8 trận gần đây và chưa phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào. Tuy nhiên, tính chất căng thẳng của trận ra quân World Cup có thể khiến những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân diễn ra quyết liệt hơn.
Sự đối đầu giữa bộ ba tiền vệ Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari của Iraq với Odegaard, Berge hay Aursnes bên phía Na Uy được dự báo sẽ là điểm nóng của trận đấu.
Dự đoán tỷ số Uzbekistan vs Colombia: Bất ngờ quá lớn
VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá World Cup hôm nay 18/6
Trực tiếp bóng đá Ghana 0-0 Panama: Tấn công dồn dập LIVE
Trực tiếp bóng đá Uzbekistan vs Colombia: Đã có đội hình LIVE
HLV Thomas Tuchel phát biểu cực hay sau chiến thắng 4-2 của tuyển Anh
Lịch thi đấu World Cup 2026
HLV Bồ Đào Nha nói thẳng về việc để Ronaldo dự bị tại World Cup 2026
Harry Kane rực sáng, Anh đánh bại Croatia trong trận cầu 6 bàn thắng