Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận sẽ xem xét đề xuất nâng World Cup 2030 lên 64 đội, mở ra khả năng giải đấu lớn nhất hành tinh tiếp tục được mở rộng.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ chính thức xem xét đề xuất nâng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 lên 64, mở ra khả năng giải đấu lớn nhất hành tinh tiếp tục được mở rộng chỉ sau một kỳ tổ chức.
World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là lần đầu tiên giải đấu có 48 đội góp mặt. Tuy nhiên, FIFA đã bắt đầu tính đến phương án mở rộng thêm 16 suất cho kỳ World Cup 2030, diễn ra chủ yếu tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, đồng thời có các trận khai mạc tại Uruguay, Argentina và Paraguay nhằm kỷ niệm 100 năm World Cup.
Chia sẻ với truyền thông Thụy Sĩ, Infantino cho biết đề xuất này sẽ được đưa ra thảo luận chính thức sau khi World Cup 2026 khép lại. "Đây chắc chắn là vấn đề sẽ được các ủy ban chuyên môn của FIFA xem xét và thảo luận sau kỳ World Cup này."
Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh World Cup không chỉ dành riêng cho các cường quốc bóng đá mà phải là sân chơi của toàn thế giới. "World Cup là giải đấu của cả thế giới, chứ không chỉ của châu Âu hay Nam Mỹ."
Theo Infantino, việc tăng số đội tham dự sẽ tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển, qua đó thúc đẩy họ đầu tư mạnh mẽ hơn vào bóng đá. "Mọi quốc gia đều phải có quyền được mơ về việc góp mặt ở World Cup. Nếu không trao cho họ cơ hội, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục phát triển."
Ông cũng khẳng định việc mở rộng World Cup 2026 lên 48 đội đã mang lại kết quả tích cực, khi nhiều đội bóng ngoài nhóm truyền thống cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.
Ý tưởng tổ chức World Cup 64 đội được khởi xướng bởi đại diện Uruguay Ignacio Alonso và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez. Theo kế hoạch này, các quốc gia Nam Mỹ có thể được trao quyền đăng cai nhiều trận đấu hơn thay vì chỉ tổ chức các trận khai mạc như phương án hiện tại.
Dù vậy, đề xuất vẫn vấp phải không ít ý kiến phản đối. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho rằng đây là "một ý tưởng tồi", trong khi Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani và HLV Carlos Queiroz cũng lo ngại việc mở rộng quá mức sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn cũng như giá trị của vòng chung kết World Cup.
Nếu được thông qua, World Cup 2030 sẽ trở thành kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 64 đội tuyển tranh tài, đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Bê bối World Cup, chủ tịch FIFA bị buộc từ chức
World Cup đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Trực tiếp Việt Nam vs Indonesia: Xuân Son bất ngờ dự bị LIVE
Trực tiếp Campuchia 3-0 Timor Leste: Kết liễu đối thủ LIVE
Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Đại chiến định đoạt vé đi tiếp
Lịch thi đấu AFF Cup 2026 hôm nay | MỚI NHẤT
CHÍNH THỨC: Giành vé đi World Cup, tuyển Việt Nam không đá VL châu Á
NÓNG: CĐV Indonesia bắn pháo hoa, ĐT Việt Nam bị mất ngủ