Dù có dân số hàng trăm triệu người và niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt, nhiều quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn chưa một lần được góp mặt tại VCK World Cup, giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Theo thống kê mới nhất của Planet Football, có 8 quốc gia đông dân nhất chưa từng giành vé dự World Cup, trong đó có tới 4 đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Đội tuyển Thái Lan từng hai lần lọt tới vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á (năm 2002 và 2018) nhưng đều không thể tiến xa hơn. Hiện đội bóng xứ chùa vàng đang xếp hạng 101 thế giới. Dù đã hai lần tham dự Olympic (1956 và 1968), Thái Lan với dân số hơn 71 triệu người vẫn chưa thể góp mặt ở sân chơi World Cup.
Với dân số khoảng 103 triệu người, Việt Nam là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhanh ở Đông Nam Á. Bóng đá được người Pháp du nhập vào cuối thế kỷ 19, và kể từ đó trở thành môn thể thao được yêu thích nhất.
Thành tích tốt nhất của Việt Nam là lọt tới vòng loại 3 World Cup 2022 và trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á giành được chiến thắng ở vòng này. Tuy nhiên những biến động sau đó khiến Việt Nam không thể duy trì phong độ và bị loại sớm ở vòng loại World Cup 2026 khi để thua Indonesia.
Philippines có dân số hơn 113 triệu người, lớn thứ hai Đông Nam Á chỉ sau Indonesia. Trong quá khứ, dưới thời kỳ thuộc địa Mỹ (1898–1935), người dân Philippines chuộng bóng rổ và quyền anh hơn bóng đá. Dù môn thể thao vua đang ngày càng phổ biến, đội tuyển quốc gia của họ vẫn chỉ xếp hạng 143 FIFA (tháng 9/2025) và chưa từng lọt vào VCK World Cup.
Quốc gia châu Phi này sở hữu 125 triệu dân, là một trong những đất nước giàu truyền thống bóng đá của lục địa đen khi từng vô địch CAN Cup năm 1962. Tuy nhiên, Ethiopia vẫn chưa thể một lần góp mặt tại World Cup, dù từng nhiều lần gây tiếng vang ở Cúp châu Phi. Với việc châu Phi được tăng suất dự từ World Cup 2030 (9 vé), Ethiopia vẫn còn cơ hội để thay đổi lịch sử trong tương lai.
Bangladesh, quốc gia với 169 triệu dân, từng khiến thế giới ấn tượng khi người dân tổ chức ăn mừng rầm rộ sau chiến thắng của Argentina ở World Cup 2022. Tuy nhiên, bóng đá quốc gia này vẫn kém phát triển, khi cricket là môn thể thao được yêu thích nhất. Dù từng tham dự vòng loại từ năm 1974, “Hổ Bengal” chưa bao giờ tiến gần đến tấm vé World Cup.
Pakistan, với dân số hơn 240 triệu người, là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng bóng đá vẫn lép vế hoàn toàn trước cricket. Hạng cao nhất mà họ từng đạt được chỉ là 141 thế giới, còn hiện nay nằm gần nhóm 200. Vì vậy, việc Pakistan chưa từng góp mặt tại World Cup là điều không quá bất ngờ.
Với dân số gần 280 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Trong lịch sử, họ từng góp mặt tại World Cup 1938 dưới tên gọi Đông Ấn Hà Lan, nhưng kể từ khi giành độc lập, đội tuyển quốc gia chưa bao giờ trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh.
Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026, dù có sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Hà Lan, Indonesia vẫn gục ngã trước Ả Rập Xê Út và Iraq ở vòng 4. Giấc mơ World Cup lại một lần nữa tan vỡ với người hâm mộ xứ vạn đảo.
Kể từ năm 2023, Ấn Độ đã trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ người. Dù bóng đá phổ biến tại nhiều vùng, nhưng cricket mới là môn thể thao số 1. Thực tế, Ấn Độ từng đủ điều kiện dự World Cup 1950 tại Brazil, song họ rút lui vì không đủ kinh phí di chuyển, chứ không phải do “muốn thi đấu chân trần” như những giai thoại nổi tiếng trên internet.
Việt Nam vs Malaysia: Chiến thắng tưng bừng
ĐT Anh 'né' 3 ông lớn, rộng cửa vô địch World Cup 2026
Lập hattrick, Xuân Son tiến sát cột mốc cực khủng ở Việt Nam
Sau vòng 14 Ngoại hạng Anh: Đỉnh cao Arsenal, bóng tối tại MU
Đêm nay bốc thăm vòng bảng World Cup 2026
Messi không đánh giá cao Ronaldo tại World Cup 2026