Quảng cáo

Chiều cao trung bình World Cup 2022: Choáng váng Argentina, ấn tượng đội top 1

Thứ bảy, 19/11/2022 11:57 AM (GMT+7)

Các đội bóng tham dự World Cup 2022 có chiều cao trung bình tương đối tốt. Theo bảng xếp hạng này, Qatar là đội thấp nhất và Serbia nắm giữ vị trí số 1.

Nghe nội dung bài viết

Chiều cao tuy không phải yếu tố quyết định nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong bóng đá. Những lợi ích mang lại khi có những cầu thủ cao lớn trong đội là không phải bàn cãi. Nhà vô địch World Cup 2014 và 2018 là Đức và Pháp đều có những "người khổng lồ" như Mario Gomez hay Olivier Giroud.

Tại World Cup 2022, danh hiệu cầu thủ cao nhất thuộc về thủ thành Andries Noppert của Hà Lan. Cầu thủ cản phá Heerenveen cao 2,03 m. Theo sau anh sẽ là Vanja Milinkovic-Savic của Serbia (2,02 m) và Thibaut Courtois của Bỉ (2 m), cả hai đều là thủ môn.

Chiều cao trung bình World Cup 2022: Choáng với Argentina, đội số 1 siêu cao 219597
Chiều cao trung bình tại World Cup 2022 của 32 đội tuyển. Nguồn: FIFA.Com

Ở chiều ngược lại, cầu thủ lùn nhất là Ilias của Morocco sẽ là cầu thủ thấp nhất tại World Cup với 1,64 m. Xếp ngay sau  là tiền đạo người Nhật Bản Yuri Soma, người có chiều cao 1,66 cm.

Alejandro Gomez (Argentina), Uriel Antuna (Mexico), Andres Guardado (Mexico) và Nicolas de la Cruz (Uruguay đồng hạng ba với chiều cao 1,67 m.

Chiều cao trung bình World Cup 2022: Choáng với Argentina, ấn tượng đội top 1 219613
Serbia vô đối ở khoản chiều cao với chỉ số 1,87 m. Ảnh: Internet

Nhìn vào biểu đồ trên, có thể thấy các đội bóng châu Âu thống trị top 10 đội có chiều cao khủng nhất khi có tới 8 đại diện góp mặt. Serbia là đội tuyển cao nhất tại World Cup 2022 với chiều cao trung bình 1,87 m. Đan Mạch theo sau với 1,86 m, trong khi đương kim vô địch Pháp đứng thứ ba với 1,85 m.

Ở phương diện ngoài châu Âu, Senegal của châu Phi là đội bóng có chiều cao ấn tượng nhất với 1,84 m và xếp thứ 7 trong danh sách này. Chiều cao luôn là lợi thế trong mọi trận đấu và đó là điều không cần phải bàn cãi. Ví dụ điển hình nhất cho điều này trong thời gian gần đây là trận tứ kết giữa Bỉ và Nhật Bản năm 2018.

Chiều cao trung bình World Cup 2022: Choáng với Argentina, ấn tượng đội top 1 219610
Bỉ từng lội ngược dòng ngoạn mục trước Nhật Bản chỉ với chiều cao vượt trội của Fellaini. Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Bỉ đang bị Nhật Bản dẫn trước 2-0 và tỏ ra bất lực trước lối đá phòng ngự khoa học của các "Samurai xanh". Tuy nhiên, chỉ với sự thay đổi người mang tên Fellaini (1,94 m), mọi chuyện đã xoay chuyển khi Bỉ tận dụng ưu thế về chiều cao và nhanh chóng lội ngược dòng 3-2.

Trong khi đó, đội có chiều cao khiêm tốn nhất gọi tên Mexico. Đội bóng thuộc khu vực Bắc Mỹ chỉ có chiều cao trung bình 1,79 mét. Ngoài ra, 5 đại diện thấp nhất còn có sự góp mặt của Arab Saudi, Ghana, Japan và bất ngờ lớn nhất mang tên Argentina.

Chiều cao trung bình World Cup 2022: Choáng với Argentina, ấn tượng đội top 1 219611
Trong khi đó chiều cao trung bình của Argentina thuộc hàng thấp nhất giải đấu. Ảnh: Internet

Đại diện châu Âu có chiều cao thấp nhất là Tây Ban Nha với chỉ số trung bình 1,81 m. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Tây Ban Nha là đội bóng ưa kiểm soát và chưa bao giờ được đánh giá cao ở mặt thể chất và chiều cao.

Nhận định Senegal vs Hà Lan: Cơn lốc cam dễ thở?

Mèo tiên tri dự đoán kết quả Senegal vs Hà Lan: Lựa chọn khôn ngoan

8 Sân vận động tại World Cup 2022. Nguồn: Dugout
Author Thethao247.vn Bùi Lê Thục Quyên / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT